Bà nội trợ “chống nóng” cho gia đình bằng các thức uống từ thảo mộc tự nhiên

Thứ hai, 12/03/2018 17:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời tiết nắng nóng liên tục ở khu vực phía Nam từ sau Tết tới giờ khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, các loại thức uống đóng chai có nguồn gốc tự nhiên đang là sự lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ để giúp cả gia đình có thể thanh nhiệt.

Ngày 12/3, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì nắng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng ở Nam Bộ, cao nhất 35-38 độ C, Sài Gòn 35-36 độ C.

Người dân ở khu vực phía Nam sẽ vẫn phải chịu cảnh nắng nóng khắc nghiệt, kéo dài đến cuối tháng 4. Khi độ ẩm không khí khá thấp, thời gian nắng kéo dài, cơ thể sẽ mất nhiều nước, gây nên tình trạng mệt mỏi.

Báo Công luận

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước (ảnh:Dương Thanh) 

Trước sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, nhiều bà nội trợ bắt đầu lên thực đơn ăn uống nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Việc nắng nóng cũng làm thức ăn nhanh ôi thiu, nhiều bà nội trợ khá cẩn trọng trong khâu bảo quản thực phẩm và chỉ mua thức ăn đảm bảo vệ sinh.

Bên cạnh đó, các bà nội trợ cũng chuẩn bị những loại nước mát, có chức năng giải nhiệt để sử dụng trong gia đình. Thay vì phải đi mua các loại nguyên liệu là các loại thảo mộc như: La hán quả, Kim ngân hoa, Cúc hoa,… về để nấu nước mát thì hiện nay các bà nội trợ đã chuyển qua các loại thức uống thảo mộc đóng chai của các thương hiệu lớn để cho gia đình sử dụng.


Chị Tống Thị Nguyệt (quận Bình Thạnh) cho biết: “Trước nay, cứ vào mùa nóng là tôi hay mua các loại lá và thảo mộc để nấu nước cho cả nhà uống giải nhiệt. Nhưng do bận chăm cháu nên không có nhiều thời gian chuẩn bị, tôi chuyển hẳn sang các loại nước đóng chai có nguồn gốc thiên nhiên như trà xanh, trà thảo mộc. Tôi mua vài thùng về nhà rồi để sẵn trong ngăn mát tủ lạnh để mọi người trong nhà sử dụng”.

Báo Công luận

Thức uống thảo mộc đóng chai như Trà thanh nhiệt Dr Thanh được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho gia đình sử dụng 

Hiện nay, trên thị trường có nhiều dòng sản phẩm nước giải khát không gas, có lợi cho sức khỏe được khá nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hầu hết các sản phẩm này có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên như trà xanh, thảo mộc,… nên không chỉ có chức năng thanh nhiệt tốt mà còn có những tác dụng rất tốt đối với sức khỏe.

Điển hình như trà xanh, hoạt chất EGCG có rất nhiều trong lá trà xanh và có vai trò của chất EGCG trong việc giảm căng thẳng, giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống lão hóa, chống tăng cholesterol...

Ngoài ra, các loại trà thảo mộc như kim ngân hoa, cúc hoa, cam thảo, hạ khô thảo… còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh, thu nhặt các gốc tự do, giúp làm giảm các tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra; phòng chống nhiễm vi khuẩn, virus, chống nấm và dự phòng một số bệnh mạn tính không lây.

P.V

 


Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe