Nghệ sĩ Hương Lan thăm và tặng quà cho các nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ

Thứ năm, 14/06/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/6, nghệ sĩ Hương Lan đã có chuyến thăm bất ngờ không được loan báo với các nghệ sĩ vang bóng một thời tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Đồng hành trong chuyến đi này với nữ nghệ sĩ là nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh (thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Với trang phục đơn giản, nữ nghệ sĩ đi đến từng phòng hỏi thăm sức khỏe và tặng hơn 30 phần quà cho các nghệ sĩ trong viện. Nghệ sĩ Hương Lan cùng trò chuyện ôn lại quá khứ rực rỡ một thời của nghệ thuật cải lương. 

Báo Công luận
 Nghệ sĩ Hương Lan trao quà cho nghệ sĩ Thiên Kim

Nghệ sĩ Hương Lan không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những nghệ sĩ vang bóng một thời trên sân khấu nhưng về cuối đời lại có cuộc sống cơ cực, neo đơn. Các nghệ sĩ ở nhà dưỡng lão rất vui và thích thú khi xem ảnh nghệ sĩ Hữu Phước trong sách ảnh Một đời Sân khấu của nữ nghệ sĩ này.

Viện dưỡng lão hiện là nơi chăm sóc nhiều nghệ sỹ nổi tiếng một thời như nghệ sỹ Diệu Hiền, Hoài Dung, Ngọc Đáng, Thiên Kim, Đức Hiền, Bạch Hoa… 

Báo Công luận
 Tặng quà cho nghệ sĩ Lam Sơn trong căn phòng của ông ở viện dưỡng lão.

Những nghệ sĩ ở đây đã từng có những năm tháng sống và cống hiến cho nghề, cho khán giả yêu thương. Thế nhưng, khi tuổi xế chiều, họ không còn có thể đứng trên sân khấu phục vụ khán giả được nữa, mỗi người một hoàn cảnh và họ lại gặp nhau trong nơi nương náu bình yên này. Cũng có những nghệ sĩ mặc dù có con cháu đủ đầy nhưng vẫn “xin” được ở lại đây vì họ nhớ gánh hát, nhớ tình tri ân giữa những nghệ sĩ với nhau. 

Báo Công luận
 Nữ nghệ sĩ đã chuẩn bị một bữa cơm trưa tươm tất và cùng dùng bữa với các nghệ sĩ.

Chuyến đi đầy bất ngờ này của nghệ sĩ Hương Lan đã phần nào mang đến niềm an ủi, động viên rất lớn dành cho những nghệ sĩ đang sinh sống tại đây, để giúp họ bớt cô quạnh khi tuổi về chiều rời xa ánh đèn sân khấu.

Trước đó, ngày 2/6, nghệ sĩ Hương Lan đã tổ chức thành công đêm liveshow “Một đời sân khấu” với sự tài trợ chính bởi nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh. Đây liveshow lớn nhất trong cuộc đời ca hát của nữ nghệ sĩ này nhằm kỷ niệm chặng đường hơn 50 năm ca hát. Đây cũng là liveshow để tưởng nhớ, tri ân cố nghệ sĩ Hữu Phước - người cha kính yêu của Hương Lan nhân dịp cải lương tròn 100 năm hình thành và phát triển.

P.V

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe