Đâu là dự án “đẻ trứng vàng” cho nhà đầu tư tại Hà Nam?

Thứ tư, 12/09/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đất nền các khu vực vùng ven cũng như các tỉnh lân cận Thủ đô được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá, hấp dẫn nhà đầu tư trong nửa cuối năm 2018 bởi sự khan hiếm quỹ đất và tỷ suất sinh lời cao. Tâm lý chuộng nhà liền thổ của người Viêt chính là yếu tố quan trọng giúp đất nền chiếm ưu thế trên thị trường.

Nằm ở cửa ngõ giao thương của Thủ đô, Hà Nam nắm giữ vị trí chiến lược, là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao. Cùng với lộ trình lên đô thị loại II trước năm 2020 của thành phố Phủ Lý, tiềm năng bất động sản khu vực này còn rất lớn.

Hà Nam – Mảnh đất tiềm năng đang thức giấc

Báo Công luận
 River Silk City – Dự án khu đô thị quy mô, được đầu tư hạ tầng tốt nhất Hà Nam hiện nay

Hà Nam là đầu mối giao thông huyết mạch của Hà Nội, thuận tiện kết nối giao thông với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh phía Nam Hà Nội qua các tuyến đường bộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 21, quốc lộ 37, 38…

Hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội, những năm gần đây chính quyền Hà Nam đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu, tâp trung vào tăng trưởng kinh tế tỉnh. Hiện tại, Hà Nam có 8 khu công nghiệp bao gồm Đồng Văn, Hòa Mạc, Châu Sơn… đã đi vào hoạt, cung cấp việc làm cho gần 30.000 người. Đây cũng là địa phương hấp dẫn với nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc… và lọt top 10 tỉnh thu hút đầu tư vốn nước ngoài lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, Hà Nam còn được hưởng lợi bởi đề án xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Phủ Lý.

Những dấu hiệu khởi sắc của kinh tế và hạ tầng thúc đẩy thị trường BĐS Hà Nam “dậy sóng”. Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp lớn nhanh chóng vào cuộc, khai thác tiềm năng, đón đầu nhu cầu thực về nhà đất với nhiều dự án như KĐT River Silk City, KĐT Tài Tâm Riverside, KĐT Liêm Chính…nhằm phục vụ chuyên gia, cán bộ cao cấp, công nhân làm việc tại Phủ Lý và Hà Nam.

Ông Tạ Văn Tố –Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO – chủ đầu tư River Silk City đánh giá, “Phủ Lý sở hữu nhiều tiềm năng phát triển bền vững. Với tâm huyết kiến tạo một KĐT hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City chắc chắn sẽ trở thành điểm nhấn khác biệt so với cộng đồng hiện có. Đây là dự án trọng tâm của Tập đoàn CEO tại Hà Nam, góp phần hoàn thành chỉ tiêu hạ tầng trên lộ trình được công nhận là đô thị loại II của Tp. Phủ Lý”.

Bất động sản đô thị tại các vị trí vàng “lên ngôi”

Sở hữu vị trí vàng tại Phủ Lý, River Silk City là dự án có quy mô lớn, được đầu tư hạ tầng chất lượng tại Hà Nam từ top 11 chủ đầu tư Bất động sản uy tín 2018 – Tập đoàn CEO. Quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City mang đến không gian sống xanh mát, tạo ra nguồn năng lượng sống mới. Với diện tích 126ha, River Silk City được chia làm 06 phân kỳ đầu tư, đảm bảo tiến độ cũng như tối ưu từng giai đoạn thi công.

Báo Công luận
 Phát triển tiện ích nội khu đa dạng, River Silk City mang đến giá trị sống xứng tầm cho cư dân

Từ dự án, cư dân kết nối dễ dàng với trung tâm hành chính – kinh tế của Hà Nam cũng như giao thông thuận tiện đến các địa phương lân cận. Đặc biệt, River Silk City chỉ cách bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) 800m, bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) 1.2 km, thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Tập trung vào dòng sản phẩm chính là đất ở có nhà liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại, điểm nhấn của River Silk City chính là không gian dịu mát được điều hòa bởi dòng Châu Giang bao quanh khu đô thị. Những dòng sông uốn lượn ngay sát khu đô thị sẽ tạo ra một nguồn sinh khí mới, một môi trường sống cởi mở và thông thoáng.

Hệ thống tiện ích nội khu được chủ đầu tư phát triển theo xu hướng hiện đại. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, cư dân đã tiếp cận ngay hệ thống chăm sóc sức khỏe từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai; trải nghiệm các khu thể thao, sân tenis, bóng rổ, cầu lông, bể bơi hay khu vui chơi trẻ em, khu tập thể thao ngoài trời… đáp ứng tốt nhất nhu cầu cuộc sống.

Để khu đô thị trở thành “nơi đáng sống” bậc nhất Hà Nam, trong tương lai, chủ đầu tư CEO Group sẽ xây dựng khu resort ven sông với các tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng tầm giá trị sống lên một bậc mới. Đây sẽ là điểm đến cuối tuần của người dân Hà Nam cũng như mang đến cơ hội thúc đẩy giao thương tại tuyến phố Shophouse.

Với lộ trình phát triển rõ ràng cũng như uy tín từ chủ đầu tư, River Silk City xứng đáng là khu đô thị quy mô, được đầu tư hạ tầng chất lượng nhất tại Hà Nam.

P.V

Tin khác

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản