Đón bất ngờ tại Tuần lễ vàng bất động sản - RED FRIDAY

Thứ năm, 15/11/2018 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhằm tạo sự đột phá cho thị trường bất động sản vào dịp cuối năm, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chính thức phát động sự kiện Tuần lễ vàng bất động sản – RED FRIDAY, sự kiện mua nhà với nhiều ưu đãi chưa từng có lần đầu tiên xuất hiện tại Khu vực miền Bắc.

Tuần lễ vàng bất động sản - RED FRIDAY sẽ được diễn ra vào đầu tháng 12, dự kiến có hơn 2.000 sản phẩm bất động sản được niêm yết với giá ưu đãi; trong đó có dự án cam kết ưu đãi cao tới 30%.

Tại họp báo chiều 14/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch VARS cho hay: “Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản có những tín hiệu tích cực, đóng góp phần quan trọng cho nền kinh tế, đóng góp chỗ ở, cơ sở vật chất cho xã hội. Đặc biệt, bất động sản càng đóng vai trò quan trọng ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với VARS và các sàn giao dịch bất động sản tổ chức Tuần lễ vàng bất động sản - RED FRIDAY nhằm tạo đột phá cho cuối năm. Hy vọng, lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực phía Bắc, Tuần lễ vàng bất động sản - RED FRIDAY gặp những thành công và hy vọng sẽ thành công hơn nữa cho các năm tiếp theo”.

 

Báo Công luận
Ban tổ chức thông tin đến giới truyền thông về  RED FRIDAY 2018

 

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới, Trưởng ban tổ chức cho hay, sự kiện sẽ chính thức diễn ra kể từ ngày 7/12 đến ngày 14/12/2018. Theo đó, người mua sẽ có cơ hội để sở hữu những sản phẩm bất động sản với mức chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn cao hơn hẳn so với bất kỳ ưu đãi nào khác trong năm mà các chủ đầu tư đã dành cho khách hàng.

Ông Đính nhấn mạnh: “Sản phẩm đưa trong tuần lễ vàng cũng được thẩm định kỹ về tính pháp lý, khoảng 20 - 30 dự án đủ điều kiện pháp lý, đã được thẩm định cả về giá, pháp lý. Theo đó, khách hàng có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận và mua sản phẩm bất động sản trong giai đoạn này. Đặc biệt, đã có dự án cam kết ưu đãi lên tới 30% và mức sàn chung không thấp hơn 5%. Ngoài ra, một mã khách hàng chỉ được tối đa mua 2 sản phẩm để hạn chế mức thấp nhất chuyện đầu cơ”.

Các loại hàng hóa trên thị trường đều có thời điểm đưa ra những ưu đãi nhưng riêng bất động sản thì chưa có nhiều chương trình ưu đãi cho người khách hàng cũng như là sự trị ân cho nhà đầu tư. Tuần lễ là dịp khuyến mại vàng để nhà đầu tư nhân dịp đó xả hàng, bán được nhiều hơn. Nhân cơ hội này chủ đầu tư dành tình cảm tri ân cho thị trường, khách hàng, đối tác. Dự án càng có nhiều ưu đãi lớn hấp dẫn, càng thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội cũng như mức độ thành công của chủ đầu tư.

Báo Công luận
 Các sản phẩm BĐS và tiện ích sẽ là điểm nhấn tại sự kiện RED FRIDAY - ảnh minh họa

Bên cạnh đó, để minh bạch về ưu đãi, ông Đính cho hay bộ máy thẩm định dự án là các chuyên gia của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Môi giới, chuyên gia của các sàn giao dịch sẽ thẩm định dự án chéo để xem giá dự án trên thị trường có khác giá đưa ra trong tuần lễ không, mức ưu đãi theo đó là bao nhiêu, có khác so với ưu đãi hiện hành hay không? Ngoài ra, để tránh trường hợp chủ đầu tư hứa nhưng không thực hiện thì bắt buộc chủ đầu tư tham gia tuần lễ phải kí cam kết với Ban Tổ chức.

Chương trình sẽ giới thiệu hàng chục ngàn sản phẩm nhà ở chung cư (các phân khúc trung bình đến cao cấp) đến biệt thự, liền kề, đất nền và các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được chào bán trong thời gian diễn ra sự kiện đến từ các chủ đầu tư hàng đầu của thị trường bất động sản khu vực miền Bắc như: Eurowindow Holding, Tập đoàn Sunshine, Hải Phát Invesst, MIK, Tân Hoàng Minh. Cũng theo Ban tổ chức, mọi sản phẩm khi tham gia tuần lễ vàng Bất động sản sẽ phải công khai chính xác thông tin sản phẩm trên hệ thống website www.redfriday.com.vn của Hội môi giới bất động sản Việt Nam.

Hoàng Dương

Tin khác

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản
Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang đối mặt với tình trạng 'khan hàng'

(CLO) Bước qua giai đoạn tháng 3/2024, thị trường căn hộ tại Bình Dương đã tái khởi động với nhu cầu tìm mua phục hồi rõ nét. Tuy nhiên, loại hình căn hộ chung cư lại thể hiện sự hụt hơi so với lực cầu thực tế của thị trường này do nguồn cung khá hạn chế.

Bất động sản
Lãi suất mua nhà thấp nhất trong 20 năm, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi

Lãi suất mua nhà thấp nhất trong 20 năm, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi

(CLO) Việc lãi suất cho vay xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua đã tác động tích cực đối với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi. 

Bất động sản