Hà Nội đẩy mạnh công tác điều tra những chung cư có dấu hiệu vi phạm

Thứ bảy, 30/06/2018 15:24 PM - 0 Trả lời

TP Hà Nội đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Báo Công luận

TP Hà Nội đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư. Ảnh: TL

 

Tại buổi làm việc về công tác quản lý chung cư trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định, mô hình chung cư tại Hà Nội còn nhiều mới mẻ dẫn đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức đầu tư - xây dựng, quản lý nhà chung cư còn bất cập, thành phố còn nhiều lúng túng khi xây dựng cơ chế, chỉ đạo triển khai.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng nhận xét, công tác quản lý chung cư đang rất yếu kém, tiềm ẩn nhiều tồn tại. Nếu không giải quyết tốt sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và đời sống người dân, đặc biệt là chủ đầu tư không xác định được hết trách nhiệm khi đầu tư một dự án bán cho người dân. 

Vậy nên, thành phố đã và đang tập trung chủ đạo giải quyết các vấn đề về chung cư, các mẫu thuẫn để nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng nhà chung cư. Để làm được điều này cần sự chung sức của cả chính quyền, nhà đầu tư, cư dân... 

Ông Hùng cũng cho biết, trong kỳ họp HĐND thành phố tới, đây sẽ là một nội dung quan trọng được đưa ra để các cấp, các ngành làm rõ, cùng người dân giải quyết.

Sắp tới, UBND thành phố sẽ kiến nghị với Bộ Xây dựng về những bất cập của Thông tư 02; chỉ đạo thực hiện tốt vấn đề quy hoạch, giải quyết các sai phạm chủ đầu tư. 

Đặc biệt, UBND thành phố đã giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức thành lập các ban quản trị. Với các chung cư chưa thành lập ban quản trị, TP yêu cầu chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập các ban quản trị. Riêng các chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, TP yêu cầu khắc phục xong trước quý 3 năm 2018.

Ngoài ra, TP đã yêu cầu chuyển cơ quan cảnh sát điều tra gần 10 hồ sơ của các chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Cũng theo Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội, mới đây, đơn vị này đã có đợt rà soát, kiểm định hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với hàng loạt chung cư vi phạm. Cảnh sát PCCC Hà Nội đã xử phạt vi phạm, yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục các tồn tại trong PCCC. Ngoài ra, cơ quan này đã ra quyết định tạm đìn

h chỉ hoạt động và đề nghị các đơn vị có liên quan ngừng cung cấp điện, nước sử dụng đối với các công trình, chung cư cố tình vi phạm, không chịu khắc phục các quy định về PCCC. Sau khi có hành động quyết liệt, đến nay nhiều tòa chung cư đã có chuyển biến tích cực. 

Hầu hết các chủ đầu tư đều cam kết khắc phục tồn tại, mua sắm thêm trang thiết bị và sửa lại hệ thống PCCC theo quy chuẩn mới.


Theo VTV

Tin khác

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

BĐS bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

(CLO) Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực, có lợi cho dòng tiền đến từ chủ đầu tư uy tín.

Bất động sản
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản