Hai doanh nhân lớn ngành bất động sản - xây dựng dự hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên

Thứ năm, 14/12/2017 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội thảo Hướng nghiệp “Tương lai bạn là ai” do trường Đại học Xây dựng tổ chức vào ngày 15/12 tới đây, với sự tham gia của nhiều diễn giả, khách mời là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Theo báo cáo đánh giá của Tổng Hội Xây dựng, cả nước đang có gần 78.000 doanh nghiệp xây dựng với khoảng 4 triệu lao động. Con số này khá thấp bởi theo quy hoạch, đến năm 2020, nhân lực ngành xây dựng phải đạt từ 8- 9 triệu người.

Báo Công luận
 

Hiện trung bình mỗi năm Việt Nam dành từ 30-40% GDP cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển các khu công nghiệp, ngành nghề, đô thị hóa và các công trình văn hóa, giáo dục, dịch vụ…

Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho nhóm ngành này trong thời gian sắp tới là rất lớn. Dự báo từ nay đến năm 2020, nhân sự ngành xây dựng mỗi năm sẽ phải tăng thêm 400.000 - 500.000 người.

Tuy nhiên, vẫn đang tồn tại hiện tượng sinh viên ngành xây dựng sau khi ra trường mất khá nhiều thời gian để làm quen với công việc, chưa thực sự gắn bó với nhu cầu sử dụng, với tiến bộ khoa học công nghệ và công việc thực tế phải đảm nhận.

Nhằm hỗ trợ sinh viên có nhận thức rõ ràng hơn về cơ hội phát triển nghề nghiệp, đặc biệt đối với sinh viên năm cuối -  những người vẫn đang trăn trở trong phương hướng công việc và lĩnh vực hoạt động chuyên môn,  trường Đại học Xây dựng tổ chức Hội thảo Hướng nghiệp “Tương lai bạn là ai” vào ngày 15/12/2017 tại Hội trường G3.

Mục tiêu của Hội thảo là cung cấp tổng quan về thị trường việc làm khối ngành Xây dựng những năm gần đây, tư vấn cho sinh viên những kỹ năng thiết yếu trong quá trình xin việc, đồng thời giải đáp cụ thể những thắc mắc về cơ hội việc làm, mức lương, khả năng thăng tiến….

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của PGS.TS. Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng trường ĐHXD; PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐHXD; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng (Văn phòng Chính phủ) cùng lãnh đạo các khoa, bộ môn, phòng ban trường Đại học Xây dựng.

Đặc biệt Hội thảo có sự tham gia của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà – đại diện cho các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản sẽ trực tiếp đối thoại, thảo luận cùng sinh viên.

PGS.TS. Phạm Duy Hòa – Hiệu trưởng nhà trường hy vọng, với sự tham gia của những doanh nhân nổi tiếng như ông Trịnh Văn Quyết, ông Lê Vĩnh Sơn, hội thảo sẽ trở thành cơ hội quý giá để sinh viên có thể tiếp xúc với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, qua đó tiếp cận các công việc, các công nghệ cụ thể, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu doanh nghiệp cần gì, muốn gì trước khi bước vào môi trường lao động chuyên nghiệp.

Chia sẻ trước sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC nhận xét, ông cũng từng đi qua một thời sinh viên nhiều hoài bão và không thiếu băn khoăn trước những lựa chọn. Do đó, ông hiểu rất rõ thách thức và cơ hội mà các sinh viên trẻ đang phải đối mặt. Ông Quyết mong muốn có thể mang tới cho sinh viên ngành xây dựng nói chung và sinh viên trường Đại học Xây dựng nói riêng những thông tin quan trọng, cần thiết về công việc và nghề nghiệp để có thể bồi đắp và chuẩn bị cho tương lai.

“Hiện có khoảng 7000 nhân sự đang làm việc tại FLC và con số này sẽ không ngừng tăng lên trong các năm tới. Chúng tôi hy vọng các Hội thảo như thế này sẽ là cầu nối gắn kết giữa FLC và những ứng viên xuất sắc trong tương lai”, ông Quyết cho biết.

 Hội thảo Hướng nghiệp “Tương lai bạn là ai” nằm trong chuỗi sự kiện học thuật Prospect do trường Đại học Xây dựng tổ chức từ 12/12 – 15/12, hứa hẹn mang tới cho sinh viên những thông tin bổ ích, những trải nghiệm đáng giá và những bài học khởi nghiệp, hướng nghiệp thiết thực.

 

PV

 


Tin khác

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản