Nhà đầu tư Hà Nam xôn xao với dự án River Silk City - Sông Xanh chuẩn bị ra hàng

Thứ năm, 08/11/2018 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối năm cũng là thời điểm thị trường BĐS Hà Nam tăng nhiệt từng ngày, đón “sóng” từ dự án River Silk City chuẩn bị “bung hàng” các sản phẩm thuộc phân kì II – III. Được quy hoạch bởi CPG Singapore theo tiêu chuẩn quốc tế, River Silk City hiện là dự án được đầu tư chất lượng nhất tại tỉnh Hà Nam. Vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư uy tín... là những lý do khiến dự án này luôn cháy hàng.

Đất nền Hà Nam nóng lên từng ngày
Nằm ngay cửa ngõ Hà Nội, từ Hà Nam dễ dàng liên kết với các tỉnh khác qua con đường huyết mạch 21A đi Nam Định, quốc lộ 38 đi Hưng Yên, đặc biệt là đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình song song với quốc lộ 1A. Vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông thuận tiện tạo ra lợi thế rất lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội cho Hà Nam với các tỉnh thành trong cả nước. 

Thị trường bất động sản Hà Nam nhờ thế cũng được đánh giá là có tiềm năng sinh lời vượt trội. Loại hình được khách đầu tư ưa chuộng nhất là đất nền, trong đó Phủ Lý là một hiện tượng, điểm sáng của bất động sản tỉnh này.

Thành phố Phủ Lý đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020 nên nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh và đồng bộ. Đó là lý do mà giá đất tại đây đang tăng “nhiệt” hơn bao giờ hết.

Báo Công luận
 Thị trường đất nền tại các khu đô thị mới ở Phủ Lý – Hà Nam đang diễn biến sôi động
Anh Thanh Tùng, một nhà đầu tư ở Hà Nam cho biết: “Hà Nam không có nhiều dự án BĐS được đầu tư đồng bộ, có quy hoạch bài bản, hạ tầng tốt. Vì thế, giới đầu tư đang rất “khát” những dự án có vị trí đep, hạ tầng tốt, tiến độ đảm bảo để có thể xuống tiền đầu tư, nhất là dịp cuối năm, nguồn tiền trong dân đang dồi dào”. 

Anh Tùng cũng cho biết thêm: giới đầu tư ở đây đang xôn xao về dự án River Silk City – Sông Xanh tại Phủ Lý – Hà Nam, bởi dự án đáp ứng được tất cả các tiêu chí: vừa là nơi để sống an lành với dòng sông Châu Giang ôm bao quanh dự án; vừa có thể đầu tư sinh lời bởi đây là khu đô thị quy mô, được đầu tư hạ tầng tốt nhất Hà Nam hiện nay, và cũng là khu đô thị kiểu mẫu của thành phố Phủ Lý. Giới đầu tư giờ chỉ đợi dự án chính thức mở bán phân kỳ II - III để xuống tiền ngay. 

Thêm một cú huých nữa cho bất động sản Hà Nam đó là việc khánh thành Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý vào ngày 21/10 mới đây. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngày càng được hoàn thiện cũng là điểm “nâng giá” đất nền của các dự án lân cận khu vực này. Theo ghi nhận, thị trường đất nền tại các khu đô thị mới, đặc biệt là khu đô thị gần hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 đang diễn biến sôi động và tạo hiệu ứng mạnh.

Cơn sốt” đất nền mang tên River Silk City – Sông Xanh tại Hà Nam

“Cơn sốt” đất nền khuấy đảo thị trường BĐS Hà Nam cuối năm đến từ dự án River Silk City  - Sông Xanh do Tập đoàn CEO là chủ đầu tư. Sở hữu những “yếu tố” vàng sau đây, dễ hiểu tại sao River Silk City - Sông Xanh lại hấp dẫn các nhà đầu tư đến vậy. 

Có vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nam, River Silk City – Sông Xanh nằm liền kề các tuyến đường bộ trọng điểm như 1A, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 21, quốc lộ 37, 38…, dễ dàng kết nối với thành phố Phủ Lý cũng như các tỉnh lân cận như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh… 

Từng tạo nên cơn sốt tại thị trường BĐS Hà Nam ở phân kỳ I dự án, chủ đầu tư Tập đoàn CEO nhanh chóng triển khai phân kỳ II - III mang tên “Sông Xanh”. Trong phân kỳ II - III này, chủ đầu tư kiến tạo một dòng Sông Xanh dài 850m nằm giữa phân khu, tạo điểm nhấn quan trong trong tổng thể dự án. Sở hữu ưu thế tam hoa “nhất cận thị, nhị cần giang, tam cận lộ”, River Silk City – Sông Xanh mang đến khả năng sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư thông minh biết nắm bắt cơ hội. 

Hiện tại, River Silk City – Sông Xanh đã hoàn tất các hạng mục hạ tầng như đường giao thông, vỉa hè, cảnh quan cũng như hệ thống đèn điện cao áp, cây xanh… Khu tiện ích gồm bể bơi trong khuôn viên khu đô thị, khu phức hợp thể thao (sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ), công viên thể thao (các thiết bị tập gym ngoài trời) và nhà dịch vụ đa chức năng cũng đã hoàn tất. Dự kiến, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật dự án River Silk City – Sông Xanh sẽ được khánh thành vào ngày 10/11 tới đây, sẵn sàng đưa vào phục vụ cho cư dân tương lai. 

Báo Công luận
 Hạ tầng kỹ thuật dự án River Silk City – Sông Xanh đã hoàn tất, chuẩn bị khánh thành vào ngày 10/11 tới đây
Đặc biệt, phân kỳ II - III Sông Xanh chỉ cách hai bệnh viện vừa được khánh thành là Bệnh viện Việt Đức (cơ sở 2) 800m, Bệnh viện Bạch Mai (cơ sở 2) 1,2km, lại giáp với trung tâm hành chính mới và khu tổ hợp thể thao của tỉnh Hà Nam. Đây là cơ hội để gia tăng giá trị đầu tư tại khu đô thị River Silk City – Sông Xanh. Giới đầu tư vì thế đang rất nóng lòng chờ dự án này chính thức “bung hàng” các sản phẩm thuộc phân kỳ II - III. 

Với tiến độ triển khai tốt, chất lượng dự án đảm bảo, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, River Silk City – Sông Xanh là khu đô thị góp phần quan trọng giúp Phủ Lý đạt chỉ tiêu hạ tầng, tiến tới trở thành đô thị loại 2 trước năm 2020, cũng như thúc đẩy bất động sản Hà Nam khởi sắc.

Thông tin liên hệ:
Khu Đô thị River Silk City
Chủ đầu tư: Tâp đoàn CEO
Vị trí dự án: Biên Hòa, Liêm Chính,Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Hotline: 0903261123 | 0979709088
Website: http://songxanh.riversilkcity.com.vn

P.V

Tin khác

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản