Iran nỗ lực duy trì sản xuất dầu mỏ

Thứ năm, 17/05/2018 12:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zangeneh vừa khẳng định rằng, Iran sẽ nỗ lực duy trì sản xuất và xuất khẩu dầu ở mức hiện tại và Tehran sẽ vượt qua áp lực cùng lệnh trừng phạt của Mỹ khi Nhà Trắng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

"Tình hình hiện tại sẽ trôi qua và Iran sẽ trở thành một người chiến thắng", hãng thông tấn Shana trích lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran hôm 16/5.

"Iran là một quốc gia tìm kiếm hòa bình và tôn trọng các bên", Zanganeh nói thêm.

Báo Công luận
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói chuyện với các phóng viên trong Diễn đàn Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 (IEF15) tại Algiers, Algeria ngày 27 tháng 9 năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Bình luận của Bộ trưởng Dầu mỏ Iran được đưa ra sau khi Total - tập đoàn năng lượng Pháp cho biết họ sẽ rút khỏi một dự án khí đốt trị giá hàng tỷ đô la ở Iran nếu Iran không thể bảo đảm một sự từ bỏ từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trong các tuyên bố trước đây, Iran khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không gây thiệt hại nhiều đến ngành khai thác dầu mỏ của Iran.

Trên hết, ngành công nghiệp khai thác mỏ của Iran được củng cố và được tạo thành từ các công ty nhà nước, với sự hạn chế tiếp cận với người nước ngoài. BMI vẫn đang dự báo tăng trưởng 5-6% cho ngành khai thác mỏ của Iran trong ngắn hạn, với một số lợi ích đến từ châu Âu và châu Á.

Phân tích của BMI xuất hiện sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đang rút khỏi hợp đồng hạt nhân Iran và đang khôi phục lại "các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran” cũng như khẳng định áp dụng “mức xử phạt kinh tế cao nhất”, BMI Research phân tích.

H.Lâm (Theo Reuters)


Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói chuyện với các phóng viên trong Bộ trưởng Bộ Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 (IEF15) tại Algiers, Algeria ngày 27 tháng 9 năm 2016
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh nói chuyện với các phóng viên trong Bộ trưởng Bộ Năng lượng Quốc tế lần thứ 15 (IEF15) tại Algiers, Algeria ngày 27 tháng 9 năm 2016

Tin khác

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp