“Sản xuất tăng sau khi hoàn thành một cơ sở chế biến dầu mới”, Muhaned Abbas Kojer, giám đốc dự án mở rộng năng lực, nhấn mạnh trên Reuters bên lề một buổi lễ để khởi động các cơ sở mới ở al-Zubair, phía nam Basra.
“Công suất sản xuất của Zubair sẽ tăng dần lên 625.000 thùng/ ngày vào cuối năm, khi thêm ba cơ sở chế biến và việc mở rộng thêm sẽ đạt công suất 850.000 thùng/ ngày vào năm 2020”, Muhaned Abbas Kojer cho biết.
Công nhân được nhìn thấy tại mỏ dầu Zubair ở Basra, Iraq. (Ảnh: Reuters)
“Lĩnh vực này sẽ sản xuất 140 triệu feet khối khí mỗi ngày vào cuối năm nay”, ông nói thêm.
Iraq, nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sau Ả Rập Saudi, có công suất sản xuất dầu gần 5 triệu thùng/ ngày.
Sản lượng dầu thô của Iraq được giữ ở mức khoảng 4.45 triệu thùng/ ngày, phù hợp với thỏa thuận giữa OPEC và một số nhà sản xuất không thuộc OPEC khác để hạn chế sản xuất nhằm tăng giá dầu thô.
Nước này cũng đang tìm cách nâng công suất lọc dầu của mình để trở nên tự cung tự cấp trong các sản phẩm dầu mỏ.
Bộ dầu mỏ đã yêu cầu các nhà đầu tư đặt giá thầu vào ngày 14/ 6 tới đây để xây dựng một nhà máy lọc dầu 100.000 thùng/ngày ở Kut, phía nam Baghdad.
Năng lực lọc dầu của Iraq đã được kiềm chế khi Nhà nước Hồi giáo vượt qua nhà máy chế biến dầu lớn nhất ở Baiji, phía bắc Baghdad, vào năm 2014.
Mặc dù, lực lượng Iraq chiếm lại Baiji vào năm 2015 nhưng thị trấn này đã bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến. Hiện tại, nước này dựa vào nhà máy lọc dầu Doura ở Baghdad và nhà máy Shuaiba ở vùng Basra.
H.Lâm (Theo Reuters)