“Live in Farm”- Món quà tuổi thơ Viettel tặng con em khách hàng thân thiết

Thứ ba, 29/05/2018 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tham gia trại hè “Live in Farm”, các em thiếu nhi sẽ có khoảng thời gian đắm mình trong thiên nhiên thuần chất cũng như trải nghiệm những hoạt động mà vốn dĩ cuộc sống hiện đại khiến các em ít có cơ hội được tiếp cận.

Tiếp nối thành công từ các khóa Học kỳ trong quân đội - Em là chiến sỹ và “Trại hè - Viettel Vui Vẻ” năm 2017, năm nay Viettel tặng khách hàng thân thiết trại hè “Viettel in Farm”.

 Trại hè vừa khai mạc sáng nay (29/5) tại trường Spring Hill (Quốc Oai, Hà Nội) hứa hẹn sẽ đem lại cho các em thiếu nhi một khoảng thời gian đáng nhớ, được đắm mình trong thiên nhiên thuần chất và trải nghiệm cuộc sống nông trại mà vốn dĩ cuộc sống hiện đại khiến các em ít có cơ hội được tiếp cận.

Báo Công luận
Toàn cảnh Lễ khai giảng trại hè “Live in Farm” năm 2018. 


Do đặc thù của xã hội hiện đại, trẻ em ngày nay thường sớm tiếp xúc và thậm chí bị gắn chặt với thiết bị công nghệ, dẫn tới thiếu kiến thức thực tiễn và ít có điều kiện trải nghiệm, quan sát cuộc sống, thiên nhiên xung quanh mình. 

Trại hè “Live in Farm” do Viettel tổ chức với mục đích tạo môi trường, không gian lành mạnh để các em được tiếp xúc với những điều gần gũi, giản dị trong cuộc sống hàng ngày, giúp trẻ quan sát, trải nghiệm với thiên nhiên; hiểu được giá trị của cuộc sống và nuôi dưỡng tình yêu lao động.

Tham gia trại hè, các em sẽ được được tự tay gieo hạt, ươm mầm, học cách làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tìm hiểu về cây trồng, vật nuôi và tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, thả diều.

Báo Công luận
 Tham gia trại hè các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, lý thú và trang bị kỹ năng sống.


6 ngày trải nghiệm tại trại hè (từ 29/5- 3/6/2018) sẽ giúp trẻ em cách ly với các thiết bị công nghệ, xa rời game online, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống từ đó các em sẽ cảm thấy hạnh phúc, lạc quan hơn với những dấu ấn đáng nhớ trong ký ức tuổi thơ của mình.
Báo Công luận
Bé Bi- con trai danh hài Xuân Bắc (khách hàng thân thiết của Viettel) tham gia Trại hè. 

 

Từ năm 2014, Viettel bắt đầu triển khai các chương trình CSKH dịp hè dành cho con em/người thân của khách hàng thân thiết, chương trình luôn được khách hàng đánh giá cao bởi tính nhân văn và hữu ích.

 Đáp lại niềm tin của khách hàng, chương trình liên tục được đổi mới, sáng tạo từ Học kỳ trong quân đội “Em là chiến sỹ” trong các năm 2014 -2016 sang chương trình “Trại hè Viettel Vui Vẻ” năm 2017.

Với phương châm luôn tiên phong trong các hoạt động chăm sóc khách hàng, Trại hè tại nông thôn năm 2018 tiếp tục được xây dựng hoàn toàn mới lạ và khác biệt với những chương trình đào tạo kỹ năng khuôn cứng và bó hẹp khác.

Với mong muốn tặng các em nhỏ là người thân của khách hàng thân thiết một hoạt động bổ ích và ý nghĩa, chương trình “Live in Farm” được thiết kế nhằm nuôi dưỡng tâm hồn và trang bị kỹ năng sống giúp các em nhỏ có tuổi thơ giàu kỷ niệm và đáng nhớ hơn”, Ông Hoàng Sơn- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ.

P.V

Tin khác

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus do nguồn cung trong nước sụt giảm

Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus do nguồn cung trong nước sụt giảm

(CLO) Trong tháng 3, Nga đã tăng nhập khẩu xăng từ nước láng giềng Belarus nhằm giải quyết nguy cơ thiếu hụt tại thị trường nội địa do việc sửa chữa đột xuất các nhà máy lọc dầu sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, theo bốn nguồn tin công nghiệp và thương mại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

Các công ty phương Tây thiệt hại hơn 100 tỷ USD sau khi rời Nga

(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn các tính toán dựa trên hồ sơ và báo cáo của loạt công ty, các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga phải chịu khoản lỗ hàng lên tới 107 tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu.

Thị trường - Doanh nghiệp