Nhà máy điện gió Bạc Liêu có công suất lớn nhất trong số 4 dự án điện gió đang hoạt động tại Việt Nam cũng được triển khai (Ảnh TL)
Thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài đã có nhiều nội dung hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo. Trong đó phải kể đến hoạt động hợp tác trong các dự án xây dựng nhà máy điện theo hình thức BOT; hợp tác trong lĩnh vực dầu khí; hợp tác về quản lý an toàn năng lượng; hợp tác phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ…
Mới đây nhất phải kể đến việc tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận biên bản ghi nhớ đầu tư 2 dự án điện mặt trời với công suất lên tới 58MWp từ nhà đầu tư Đức. Cụ thể, là dự án nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng tại xã Cẩm Hưng - Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên và dự án điện mặt trời Sơn Quang tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn.
Cả 2 dự án trên đều có công suất thiết kế là 29 MWp và sử dụng quỹ đất tổng là 58ha. Dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. Dự kiến, 2 dự án này sẽ vận hành vào giai đoạn 2018 - 2020.
Trước đó, nhiều địa phương khác cũng đã chấp thuận nhiều dự án về tái tạo năng lượng sạch của các nhà đầu tư.
Trong đó phải kể đến tỉnh Trà Vinh vừa quyết định chấp thuận cho 3 nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư gần 3.370 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2020.
Cùng với đó nhà máy điện gió Bạc Liêu có công suất lớn nhất trong số 4 dự án điện gió đang hoạt động tại Việt Nam cũng được triển khai. Thêm nữa, tỉnh Sóc Trăng cũng đang triển khai dự án điện gió của Tập đoàn Phú Cường nằm ở khu vực bãi bồi ven biển của tỉnh, có tổng quy mô công suất khoảng 800MW, tổng mức đầu tư khoảng 2 tỷ USD.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng năng lượng gió lớn, ước tính đạt trên 500.000MW, hơn gấp 6 lần tổng công suất ước tính của toàn ngành điện vào năm 2020.
Như vậy có thể thấy, Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, Việt Nam sẽ đẩy nhanh phát triển nguồn điện sản xuất từ năng lượng tái tạo và giảm tỷ trọng thủy điện đang mở ra những hướng đi mới và hoàn toàn là khả thi cho tương lai ngành năng lượng Việt Nam.
Nguyễn Mạnh