Đừng suy diễn chủ quan về thương vụ MobiFone - AVG

Thứ hai, 15/08/2016 07:26 AM - 0 Trả lời

Đầu năm 2016, MobiFone gửi đến báo chí một thông cáo, cho biết đơn vị này đặt mục tiêu phát triển 1 triệu khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình trong năm 2016 và đến năm 2020, MobiFone muốn trở thành một trong 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, thương vụ này khi bị cơ quan chức năng công bố thanh tra, đã dấy lên nhiều suy diễn trái chiều. Các suy diễn này liệu có quá vội vàng?

Đầu năm 2016, MobiFone gửi đến báo chí một thông cáo, cho biết đơn vị này đặt mục tiêu phát triển 1 triệu khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình trong năm 2016 và đến năm 2020, MobiFone muốn trở thành một trong 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, thương vụ này khi bị cơ quan chức năng công bố thanh tra, đã dấy lên nhiều suy diễn trái chiều. Các suy diễn này liệu có quá vội vàng?

“Nóng” vì thanh tra

Để đạt được mục tiêu đó MobiFone đã mua 95% cổ phần của AVG. Và đến ngày 26/4/2016, Truyền hình An Viên - MobiFone chính thức thay đổi tên thương hiệu, biểu tượng dịch vụ thành MobiTV.

Thực tế, thương vụ MobiFone - AVG đã được “hâm nóng” trong mấy ngày qua. Bởi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra toàn diện việc mua bán 95% cổ phần này và nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc thanh tra này, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là bình thường. Tương tự, một lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nêu rõ: Đó là chuyện bình thường, có chỉ đạo thì thanh tra. Nếu thấy cần thiết thậm chí vừa mua xong vẫn cứ thanh tra được... Thế nhưng, trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít những suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ theo hướng tiêu cực. Thậm chí có những lời bình luận quá đà, quy chụp mang tính công kích... vào một số cá nhân.

[caption id="attachment_114949" align="aligncenter" width="600"]Truyền hình An Viên đổi tên thành MobiTV (Nguồn: internet). Truyền hình An Viên đổi tên thành MobiTV (Nguồn: internet).[/caption]

Đừng suy diễn nóng vội !

Thiết nghĩ, một sự việc sẽ có nhiều cách đánh giá, nhận xét tùy thuộc vào góc nhìn và quan điểm của mỗi người, âu cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, khi sự thật chưa được làm sáng tỏ mà đã “nóng vội” đưa ra những “bản án miệng” thì liệu rằng có thực sự khách quan, vô tư?

Được biết, MobiFone là doanh nghiệp và khi mua cổ phần của AVG, dự án này đã được cả một tập thể thẩm định, phê duyệt; không phải do bất cứ cá nhân nào tự ý quyết định. Hơn thế, để đưa ra giá mua phù hợp, MobiFone đã tham khảo ý kiến của nhà tư vấn là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) và VCBS đã thuê nhiều công ty định giá để đưa ra mức giá sát thực, “tối ưu”. Theo MobiFone, việc mua bán sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho doanh nghiệp quốc doanh này, không chỉ là những đồng tiền, những lợi ích vật chất “cân đo, đong đếm” được, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh, hội nhập sâu rộng hiện nay, khi mà lĩnh vực thông tin, truyền thông liên quan đến bảo mật, đến an ninh của một quốc gia...

Trên thế giới, việc mua bán, sáp nhập (M&A) doanh nghiệp với các thương vụ lớn cũng là điều hoàn toàn bình thường. Cũng xin nói thêm, MobiFone là một doanh nghiệp lớn, trọng yếu của Nhà nước và chắc chắn theo tiến trình chung là cũng sẽ hòa vào dòng chảy cổ phần hóa. Vậy, nếu như người tiêu dùng Việt nóng vội “ném đá” MobiFone chỉ làm doanh nghiệp này suy yếu hơn, khi MobiFone bị “hạ thấp” thương hiệu bởi sự kiện AVG thì chắc chắn giá trị cổ phiếu tương lai sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ? Và, khi ấy ai sẽ là người gánh chịu thiệt hại cuối cùng, nếu không phải là mỗi người dân đất Việt?

Dường như, nhiều người hiện nay đang luôn trong tâm thế “ném đá” nhằm hạ bệ người khác, mà quên mất rằng, thời điểm hiện nay chính là lúc cộng đồng doanh nhân và người tiêu dùng Việt phải cùng bắt tay nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Đó là chưa kể, trên mạng hiện nay bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt thông tin quy kết về một số lãnh đạo cấp cao có tiêu cực trong thương vụ này. Đây là những suy diễn hết sức vội vàng võ đoán, gây mất uy tín và ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của không ít con người. Dưới góc nhìn pháp lý, bản chất thương vụ này là quan hệ kinh tế, được điều chỉnh bởi pháp luật về kinh tế, thương mại. Xin cũng đừng hình sự hóa một quan hệ kinh tế, sẽ khiến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế lo sợ trước thực trạng pháp lý tại Việt Nam.

Trong cuộc sống, hiện tượng với bản chất chưa hẳn đã là một. Hãy nhớ câu chuyện Nhan Hồi “ăn vụng” của người xưa: Nhan Hồi được tin tưởng giao nhiệm vụ nấu cơm và chính Khổng Tử đã tận mắt chứng kiến người học trò đạo cao đức trọng nhất của mình bốc cơm trong bếp đưa vào miệng. Thế nhưng Nhan Hồi chỉ bốc phần cơm dơ để ăn, nhường cơm sạch cho thầy Khổng Tử, sự thật này đã khiến ông phải ngửa mặt lên trời, mà thán rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ”!

Bởi thế, mọi việc, cho dù có trực tiếp “mục sở thị” thì cũng nên bình tĩnh, thận trọng cân nhắc; tránh những suy diễn, quy kết “xa lạ” với bản chất vấn đề.

Trở lại thương vụ MobiFone - AVG, đúng sai thế nào rồi cũng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật, bảo đảm “không có vùng cấm”, “không chịu bất kỳ sức ép nào”. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi chúng ta không nên có những suy luận phiến diện, một chiều!

Theo Người Tiêu Dùng

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản