Ford đối mặt với phiên tòa thứ ba về cáo buộc tăng giá

Thứ sáu, 03/04/2015 12:44 PM - 0 Trả lời

Ford đối mặt với phiên tòa thứ ba về cáo buộc tăng giá

(congluan.vn) Ông lớn trong ngành ô tô, Ford, sẽ phải đối mặt với vụ kiện thứ ba về việc vi phạm giá với đại lý xe. Trước đó, Ford cũng hai lần bị kiện, một lần được bồi thường ngược lại 2 tỉ đô và lần thứ hai được xử trắng án.

Báo Công luận 

Một thẩm phán chính quyền Cleverlan, James Lowe kết luận Hội thẩm đoàn đã nhầm lẫn khi họ bác bỏ những cáo buộc của Ford về vi phạm hợp đồng bán hàng và không công bố giá xe tải hạng trung và hạng nặng, ông cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây. Thẩm phán Peter Corrigan ra phán quyết Ford sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khiếu nại tiếp theo.

“Chúng tôi rất hài lòng khi một lần nữa có thể phơi bày việc Ford đã tận dụng các đại lý bằng cách điều chỉnh thỏa thuận để thu lợi nhuận về phía họ” Lowes cho biết.

Một tòa án phúc thẩm liên bang với việc tìm kiếm và loại trừ bằng chứng không thỏa đáng đã giúp Ford thoát tội lần thứ nhất. Phiên tòa thứ hai tại Ohio từ chối yêu sách của phía đại lý trong tháng 9 năm 2013.

Jay Cooney, phát ngôn viên của Dearborn, chi nhánh của Ford tại Michigan, cho biết công ty rất thất vọng với quyết định mở một phiên tòa mới và đã có kế hoạch kháng cáo. “Chúng tôi tin tưởng tòa sẽ khôi phục phán quyết của bồi thẩm đoàn, chính là Ford đã không phá vỡ hợp đồng và thỏa thuận bán hàng” Cooney trả lời cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Các đại lý đã kiện Ford vào năm 2002, tuyên bố công ty phá vỡ thỏa thuận bán xe với giá đã niêm yết, buộc họ phải trả nhiều hơn trong giai đoạn 1987 đến 1998. Cho biết thêm thỏa thuận yêu cầu Ford phải công bố tất cả nhượng bộ về giá đã được phê duyệt cho tất cả các đại lý. Không đăng giảm giá khiến người khác phải chi trả nhiều hơn, theo luật sư của bên nguyên, bên các đại lý như Youngstorm.

Ford đã bác bỏ bất kỳ cáo buộc về vi phạm hay tăng mức giá của các đại lý.

Hinh Trần( Theo Bloomberg)

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

Chứng khoán 28/3: Nhà đầu tư tranh mua Techcombank

(CLO) Trong phiên chứng khoán 28/3, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm khi được nhà đầu tư tranh nhau mua vào.

Tài chính - Bảo hiểm