Thứ trưởng Bộ tài chính Aleksey Moiseev cho biết: “Các hình phạt sẽ khác biệt nhưng chủ yếu là phạt hành chính. Tuy nhiên nếu ai đó tạo ra một đồng tiền cryptocurrency để thực hiện các hành vi trốn thuế hoặc lừa đảo Ponzi sẽ bị kết tội hình sự”.
Ông Moiseev nhấn mạnh rằng các hoạt động mua bán Bitcoin và tiền mã hóa sẽ được hợp pháp hóa. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian để hoàn thiện và ra mắt bộ luật mới, có thể sẽ phải mất khoảng vài tháng.
Bên cạnh đó, các “thợ mỏ” đào Bitcoin và tiền mã hóa tại Nga sẽ phải đăng ký hoạt động với một cơ quan đặc biệt. Các công ty và cá nhân đều có thể tham gia việc đào Bitcoin, nhưng sẽ bị quản lý và thu thuế.
Đây thực sự là một bước ngoặt lớn đối với nước Nga và Bitcoin, cũng như tiền mã hóa nói chung. Nga cũng đang phát triển một loại tiền mã hóa riêng có tên là CryptoRuble. Đồng tiền này không thể đào được và sẽ do nhà nước quản lý, tuy nhiên nó có thể giao dịch giữa các cá nhân.
Có thể tin tức này đã tác động rất lớn tới giá Bitcoin trong vài giờ qua. Trong khi tối qua, Bitcoin mới chỉ chạm mốc 15,000$/BTC thì ngay sau khi thông tin này xuất hiện, đồng tiền ảo này đã ngay lập tức phá trần để chạm mốc kỷ lục 18.000 USD.
VH (Theo Cointelegraph)