Chủ tịch Fed: "Tiền điện tử ẩn chứa nhiều rủi ro"

Thứ năm, 19/07/2018 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Jerome Powell- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cảnh báo trước Quốc hội rằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ẩn chứa nhiều rủi ro nguy hiểm đối với các nhà đầu tư non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng nhấn mạnh rằng tiền điện tử không nên được coi là tiền thật.

Báo Công luận
Jerome Powell- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed). Ảnh: WSJ. 
Chủ tịch Fed nói rằng: "các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm, khi thấy một đồng tiền điện tử nào đó tăng giá, họ nghĩ điều này thật tuyệt vời và họ sẽ mua nó." Tuy nhiên thực tế, đằng sau sự tăng giá đó ẩn chứa rất nhiều rủi ro khác mà các nhà đầu tư non trẻ chưa nhận ra.

Ông nói tiếp: "nhìn vào sự biến động của nó, tiền điện tử không thể nào để trở thành phương tiện thanh toán, nó không phải là tiền tệ. Cần có những biện pháp cụ thể để bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn của tiền điện tử."

Ngoài ra ông nhấn mạnh rằng "tiền điện tử không nên được coi là tiền thật bởi vì chúng không có giá trị nội tại."  Tuy nhiên, mặc dù phần lớn vẫn là một ngành công nghiệp bán lẻ, nhưng thị trường tiền điện tử ngày càng nhận được sự chú ý từ các tổ chức tài chính lớn và các nhà đầu tư tiềm năng khác.

Đầu tuần này, một loạt các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Nasdaq và Intercontinental Exchange (ICE) đang tích cực tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử.

Grayscale Investments, người sáng lập Quỹ đầu tư Bitcoin (OTC: GBTC), đã công bố một báo cáo hôm thứ tư cho biết họ đang đầu tư gần 10 triệu USD mỗi tuần, chủ yếu từ các tổ chức và các nhà đầu tư giàu có khác.

Đây không phải là lần đầu tiên mà chủ tịch Fed bàn luận về tiền điện tử. Vào tháng 11 năm ngoái, ông đã nói rằng "tiền điện tử như là một loại tài sản nhưng nó vẫn chưa đủ lớn để có thể tác động sự bất ổn đến nền kinh tế." Ngoài ra ông cũng ca ngợi công nghệ blockchain, và cho rằng nó có thể "trở thành các ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực thanh toán."

Minh Anh / Theo CCN

Tags:
FED

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm