Giá vàng giữ vững phiên đầu tuần, chờ đợi quyết định từ Mỹ

Thứ hai, 22/01/2018 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá vàng thế giới biến động trái chiều khi bước vào tuần giao dịch mới với vàng giao ngay tăng nhẹ, còn vàng kỳ hạn lại giảm. Một số chuyên gia nhận định biến động này liên quan tới việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa, và kết quả cuộc bỏ phiếu tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới giá vàng.

Mở cửa phiên sáng nay lúc 8 giờ (giờ Hà Nội) giá vàng thế giới tại thị trường châu Á giao dịch quanh mức 1.331 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với chốt phiên cuối tuần trước. 

Báo Công luận
 Ảnh minh họa

Khảo sát lúc 9h sáng nay (22/1), giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC đang được niêm yết ở mức 36,67 - 36,84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm nhẹ 10 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá khảo sát sáng thứ 7 tuần trước.

Khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News cho thấy, trong số 17 chuyên gia thị trường tham gia cuộc khảo sát vàng tại Phố Wall, 41,2% đã bỏ phiếu cho vàng tăng, 35,3% người được hỏi cho biết vàng có khả năng giảm .

Việc đồng USD tăng giá trở lại sau khi chạm đáy 3 năm đã khiến giá vàng sụt giảm trong tuần qua, nhưng việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa vì Quốc hội nước này không thông qua được dự luật chi tiêu ngắn hạn để tài trợ kinh phí cho hoạt động của chính phủ đang khiến cho nhiều người kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng.

Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa ngừng hoạt động từ 0h00 ngày thứ Bảy 19/1 do lưỡng đảng tại Mỹ vẫn bất đồng về vấn đề nhập cư.

Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ không đàm phán về nhập cư cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại. “Tổng thống sẽ không đàm phán về cải cách nhập cư cho tới khi đảng Dân chủ ngừng chơi trò chơi và mở cửa lại chính phủ”, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói. Trong khi đó, các đảng viên đảng Dân chủ lại đang tìm cách bảo đảm sự bảo vệ pháp lý vĩnh viễn cho 700.000 trẻ em không có giấy tờ như là một điều kiện cho ngân quỹ mới của chính phủ.

Theo Reuters, cuộc thảo luận giữa một nhóm thượng nghị sĩ của lưỡng đảng hôm Chủ Nhật đã tiến tới một thỏa hiệp để mở cửa trở lại chính phủ vào thứ Hai để đổi lại lời hứa của đa số đảng viên đảng Cộng hòa sẽ giải quyết vấn đề nhập cư của đảng Dân chủ trong những tuần tới.

Theo các nhà phân tích, mặc dù vẫn còn bất đồng khá lớn, song nhiều khả năng Hạ và Thượng viện Mỹ sẽ “cứu” chính phủ nước này thoát cảnh đóng cửa ngay khi bắt đầu tuần làm việc mới. Theo một ước tính, kinh tế Mỹ có thể bị thiệt hại tới 6,5 tỷ USD nếu Chính phủ đóng cửa 1 tuần.

TH

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm