Mong muốn cộng đồng chung tay thắp sáng những ước mơ

Thứ năm, 13/12/2018 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc trao học bổng Thắp Sáng Niềm Tin cho các em sinh viên nghèo hiếu học hàng năm, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - đơn vị đồng sáng lập của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin mong muốn giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh còn khó khăn, tiếp tục thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những ước mơ còn dang dở.

Chiều 13/12/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã tổ chức trao học bổng cho 25 tân sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ – thế hệ thứ 12 của Quỹ.

Báo cáo của Ban Điều hành Quỹ cho thấy, công tác xét cấp học bổng năm 2018 cũng như các năm trước đó được tiến hành chặt chẽ qua 3 vòng: Thẩm tra hồ sơ, xác minh hoàn cảnh và phỏng vấn sinh viên với các điều kiện, tiêu chí rõ ràng. Trên nguyên tắc đó, Ban Điều hành Quỹ đã lựa chọn ra 75 em sinh viên trên mọi miền Tổ quốc xứng đáng nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin năm 2018. Những em sinh viên nhận học bổng của Quỹ đều là những tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, nghị lực vượt khó và quyết tâm thực hiện ước mơ.

Báo Công luận
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch HĐQT PVcomBank, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ cho biết: “Ước mơ được cắp sách tới trường tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với rất nhiều em có hoàn cảnh nhưng hiếu học vẫn còn gặp vô số trở ngại. Trong hơn 11 năm qua, Quỹ học bổng "Thắp sáng niềm tin" đã mang đến cơ hội được học tập, thực hiện ước mơ đến trường cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và đặc biệt hơn là cho các em niềm tin vượt lên chính mình. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, Ban Quản lý Quỹ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh còn khó khăn, tiếp tục thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những ước mơ còn dang dở”.

Trước đó, ngày 7/12/2018, tại Hội sở PVcomBank, 22 Ngô Quyền - Hà Nội, Quỹ cũng đã trao học bổng cho 34 tân sinh viên hiện đang học tập tại Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình. 

Có thể nói, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thực sự đã ghi những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, trở thành ngôi nhà thứ 2 của các em, đồng thời là điểm sáng trong hành trình an sinh xã hội của PVcomBank. Để lan tỏa hơn nữa ý nghĩa tốt đẹp của Quỹ, mới đây, PVcomBank còn cho ra mắt sản phẩm tiền gửi “Thắp sáng niềm tin” nhằm kêu gọi cộng đồng và khách hàng cùng chung tay với PVcomBank nối dài thêm những ước mơ tri thức của các bạn trẻ.

Với mỗi sổ tiết kiệm tiền gửi “Thắp sáng niềm tin”, PVcomBank trích lợi nhuận để ủng hộ vào Quỹ. Khách hàng tham gia sản phẩm này vẫn được hưởng lãi suất cao và đồng thời ủng hộ chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo hiếu học. PVcomBank muốn truyền đi thông điệp: Chúng ta có thể gieo những giá trị, ước nguyện tốt đẹp từ tâm vào cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Chọn đồng hành cùng sản phẩm “Thắp sáng niềm tin” cũng chính là một cách gây quỹ đặc biệt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa tin yêu vào cuộc sống.

THÔNG TIN THÊM VỀ QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN:

Được thành lập năm 2007 bởi tâm huyết của CBNV Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (nay là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVcomBank), năm 2011, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép và công nhận Điều lệ hoạt động của một quỹ xã hội hóa. 

Trong tổng số hơn 1.000 em sinh viên được nhận học bổng của Quỹ, đã có hơn 600 em tốt nghiệp đại học, hầu hết các em đều có công việc và cuộc sống ổn định. Nhiều em đã bước đầu thành công trên con đường sự nghiệp, một số em hiện đang tiếp tục chương trình đào tạo ở nước ngoài như Nga, Ba Lan, Pháp, Nhật, Mỹ…

Hiện nay, Quỹ được quản lý, điều hành bởi các đơn vị PVcomBank, PV Oil, PTSC, PV Drilling và được bảo trợ bởi PVN. 

Trang web Quỹ: http://thapsangniemtin.vn/

P.V

 

Tags:

Tin khác

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

(CLO) Theo nghiên cứu, gần 80% đại diện các ngân hàng xem đổi mới, sáng tạo là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngân hàng trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó chú trọng vào đổi mới sáng tạo về công nghệ, quy trình và con người.

Tài chính - Bảo hiểm
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.

Tài chính - Bảo hiểm
Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

(CLO) CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) ghi nhận lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Công ty dự định chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
Haxaco (HAX) lợi nhuận Quý 1 tăng vọt, vẫn chậm kế hoạch năm 2024

Haxaco (HAX) lợi nhuận Quý 1 tăng vọt, vẫn chậm kế hoạch năm 2024

(CLO) Sau một năm kinh doanh khó khăn, lợi nhuận Quý 1/2024 của Ô tô Hàng Xanh - Haxaco (HAX) đã có sự tăng trưởng trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
NHNN kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp thông quan nhập khẩu vàng

NHNN kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp thông quan nhập khẩu vàng

(CLO) NHNN cũng kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu.

Tài chính - Bảo hiểm