Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững

Thứ tư, 26/07/2017 09:00 AM - 0 Trả lời

Sáng nay (26/7), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững" do Hội nhà Báo Việt Nam phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức.

(CLO) Sáng nay (26/7), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững" do Hội nhà Báo Việt Nam(HNBVN) phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) tổ chức. Tham dự Hội thảo các đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; TS Phạm Lương Sơn Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Vũ Đình Thường, Vụ Trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế; Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Bảo hiểm Xã hội VN; lãnh đạo BHXH các địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và đông đảo phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin… [caption id="attachment_174853" align="aligncenter" width="576"]Báo Công luận Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội, khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH là hết sức cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.[/caption] Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh,với vai trò đặc biệt quan trọng đó, trong những năm qua, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn là nguồn đề tài phong phú, đa dạng để báo chí khai thác và sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết, chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về bảo hiểm xã hội nói chung góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển manh mẽ, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp tới kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, ảnh hưởng trực tiếp đến “môi trường sinh thái” của các phương tiện truyền thông truyền thống, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về bảo hiểm xã hội. Một số tin, bài phản ánh trên báo chí thời gian qua chưa thực sự khách quan, gây hiệu ứng xã hội không tốt khiến một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội dẫn đến tình trạng ý thức tham gia bảo hiểm chưa đầy đủ và thiếu tính tự nguyện cao. [caption id="attachment_174863" align="alignnone" width="1103"]Báo Công luận Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh,với vai trò đặc biệt quan trọng đó, trong những năm qua, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn là nguồn đề tài phong phú, đa dạng để báo chí khai thác và sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động[/caption] Chính vì vậy, được sự đồng ý của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vừng” với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo, quản lý báo chí, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ quan báo chí, đại diện một số cấp Hội Nhà báo, đông đảo các đồng nghiệp, công chúng báo chí và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp. Chủ đề của hội thảo có tính thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí truyền thông. Sau một thời gian chuẩn bị nội dung, với sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà báo, nhà quản lý báo chí và những người quan tâm đến lĩnh vực này, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và gần 30 tham luận gửi đến Hội thảo. "Tôi nhiệt liệt chào mừng các nhà báo là lãnh đạo cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các tác giả tham luận – những người đóng góp cho Hội thảo những kinh nghiệm nghề nghiệp sinh động và thiết thiết thực nhất, cũng như đề xuất gợi ý rất hữu ích cho Hội thảo. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận những nội dung chính sau đây: Thứ nhất, phân tích vai trò của bảo hiểm xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những đóng góp quan trọng của bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian qua; khẳng định mối quan hệ quan trọng giữa giới báo chí và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thứ hai, đánh giá thực trạng thông tin về bảo hiểm xã hội trên báo chí, chỉ rõ những bất cập, sai sót thường gặp trong tác nghiệp báo chí và tác hại của việc thông tin sai sự thật" T.S Nguyễn Thành Lợi nói. Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NBVN Hồ Quang Lợi cho hay, Hội NBVN và BHXH Việt nam trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động. [caption id="attachment_174851" align="aligncenter" width="1228"]Báo Công luận Phó Chủ tịch Thường trực Hội NBVN Hồ Quang Lợi khẳng định, báo chí luôn đồng hành với chính sách an sinh xã hội.[/caption] Tại hội thảo, đồng chí Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT hướng tới những mục tiêu cao cả về an sinh xã hội của đất nước, BHXH Việt Nam đã và sẽ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, động viên của các cơ quan báo chí, cũng như sự đồng hành đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo… "Việc Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hội Nhà báo Việt Nam đối với hoạt động của BHXH Việt Nam nói riêng và nhất là khẳng định sự đồng hành của đội ngũ những người làm báo trên phạm vi cả nước trong hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT", ông Sơn nói. [caption id="attachment_174864" align="alignnone" width="1244"]Báo Công luận Đồng chí Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT hướng tới những mục tiêu cao cả về an sinh xã hội của đất nước, BHXH Việt Nam đã và sẽ luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, động viên của các cơ quan báo chí, cũng như sự đồng hành đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo…[/caption] Đánh giá cao sự đồng hành của báo chí với công tác BHXH, tuy nhiên nhiều đai biểu cho rằng, có những thời gian còn thiếu tập trung. Theo TS. Dương Văn Thắng- TBT Tạp chí Bảo hiểm xã hội cho biết: thống kê 6 tháng cuối năm 2011 trên 6 cơ quan báo chí là trụ cột của công tác tuyên truyền về an sinh xã hội cho thấy lượng tin bài về công tác này rất thấp. Trong tổng số 50.000 tác phẩm báo chí thời gian này của 6 cơ quan báo chí thì chỉ có 1644 tác phẩm phản ánh công tác an sinh xã hội, chiếm 0,033%. Đề xuất giải pháp, TS Phạm Lương Sơn cho biết, trong thời gian tới BHXH Việt Nam sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp cho cơ quan báo chí những thông tin, số liệu toàn diện hơn về BHXH, BHYT, BHTN nhất là trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, công tác giám sát quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN… Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội, khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH là hết sức cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Bảo Quyên

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo