Mark Zuckerberg, CEO của Facebook. Ảnh: Internet
Chỉ 41% người Mỹ được hỏi cho rằng Facebook sẽ tuân thủ các điều khoản bảo mật của Mỹ, theo cuộc thăm dò mới nhất từ Reuters được công bố vào ngày 25/3, trong khi đó kết quả được đăng tải trên tờ Bild am Sonntag, tờ nhật báo lớn nhất nước Đức cho thấy 60% người dân nước này lo ngại rằng Facebook và các mạng xã hội khác sẽ có tác động tiêu cực tới nền dân chủ.
Người sáng lập kiêm CEO Facebook, Mark Zuckerberg đã xin lỗi về "vi phạm lòng tin" trong đoạn quảng cáo được đăng tải trên tờ Observer tại Anh, tờ New York Times, Washington Post và WSJ tại Mỹ.
"Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin các bạn. Nếu không làm được điều đó chúng tôi đã gây thất vọng", đoạn quảng cáo viết.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang bị điều tra tại châu Âu và Mỹ vì rò rỉ thông tin của 50 triệu cử tri Mỹ cho công ty tư vấn Cambridge Analytica, gián tiếp gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2016. Hiện Facebook đang cố gắng lấy lại lòng tin từ người dùng, các doanh nghiệp, các nhà làm luật và giới đầu tư.
Nghị sĩ Mỹ Mark Warner đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn của NBC rằng Facebook chưa hé lộ tí thông tin nào về việc cách mà Cambridge Analytica có được dữ liệu người dùng.
Warner đã liên tiếp kêu gọi Zuckerberg ra điều trần trước các nhà làm luật Mỹ, nói rằng Facebook và các công ty mạng khác cần "bước ra khỏi bóng tối" và lên tiếng về cách mà thông tin của họ có thể bị thao túng.
Cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 14% trong tuần qua.
Hoàng Việt (Theo Reuters)