"Hãy đối xử với tôi công bằng"

Thứ tư, 03/01/2018 10:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/1 vừa qua, ông Trump đã gửi thư chúc mừng nhà xuất bản mới của tờ New York Times và cũng dùng cơ hội này để nhắc nhở tờ báo hãy xem xét cẩn trọng các "nguồn tin" của mình và đối xử với ông "một cách công bằng".

"Tờ New York Times đã có một nhà xuất bản mới, A.G. Sulzberger. Xin chúc mừng! Đây cũng là cơ hội cuối cho tờ Times để đi theo đường lối mà người sáng lập ra nó, Adolph Ochs, 'đăng tải tin tức một cách công bằng, không sợ hãi hay ưu đãi, không lo ngại tới các vấn đề chính trị, tôn giáo hay lợi ích,' ", ông Trump viết trên Twitter, nhắc lại những gì ông Ochs đã từng nói khi mua lại nhà phát hành phá sản vào năm 1896.

Báo Công luận
Tổng thống Trump tại tòa soạn của tờ NYT vào tháng 11/2016. Ảnh: AP 

"Hãy tuyển những nhà báo công tâm với tiêu chuẩn cao hơn, hay loại bỏ những "nguồn tin" vớ vẩn hay tưởng tượng, hãy đối xử với Tổng thống Mỹ một cách công bằng, để lần sau tôi (và người dân) chiến thắng, các bạn sẽ không phải viết lời xin lỗi tới độc giả vì đã không làm tròn công việc của mình! Chúc may mắn," ông Trump viết.

A.G. Sulzberger, chắt của ông Ochs, đã viết trong "bức thư từ nhà xuất bản mới" hôm thứ Hai rằng trong khi viễn cảnh truyền thông đang thay đổi, ông sẽ giữ nguyên những giá trị và phẩm chất của "những người đi trước".

"Hơn 120 năm sau khi những tầm nhìn của Adolph Ochs được đăng tải trên tờ báo này, sự độc lập, can đảm và đáng tin cậy của báo chí càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết," ông này viết. "Hôm nay, chúng ta sẽ một lần nữa đưa ra lời hứa này".

Trong ngày 13/11/2016, chỉ vài ngày sau khi ông Trump thắng cử, Tổng biên tập Dean Baquet và nhà xuất bản Arthur Sulzberger Jr. đã một lần nữa nhắc nhở tờ báo "những nhiệm vụ trọng yếu của tờ Times".

Trong đó, họ cũng thừa nhận đã đánh giá sai lầm hình ảnh của ông Trump với các cử tri.

"Sau một cuộc bầu cử khó đoán này là các câu hỏi: Liệu hình ảnh của ông Donald Trump có vô tình khiến chúng ta và các tờ báo khác đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của ông với cử tri Mỹ?", hai người này viết.

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo