Meredith cắt giảm sức ảnh hưởng của lãnh đạo Time Inc

Thứ tư, 28/03/2018 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù cho Alan Murray, người chưởng quản việc biên tập nội dung cho toàn bộ các ấn phẩm của Time Inc trước đây, giữ lại vị trí của mình nhưng những hoạt động và sức ảnh hưởng của ông lại bị hạn chế đi đáng kể.

Báo Công luận
 Alan Murray. Ảnh: GI

Trong buổi gặp hồi cuối tuần trước, ông Murray được thông báo về việc sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò chưởng quản biên tập các ấn phẩm của tập đoàn, nhưng sẽ chỉ giới hạn ở các tờ Time, Sports Illustrated, Fortune và Money mà thôi, nguồn thông tin của NYP chia sẻ.

4 ấn phẩm này hiện đang được chính thức rao bán kể từ 2 tuần trước. Công ty này dự kiến 4 tờ báo này sẽ được bán trong khoảng thời gian từ 2 tới 4 tháng tới, cho 2 hoặc nhiều người mua khác nhau.

Ông Murray, một tượng đài trong ngành truyền thông Mỹ, người đã có một sự nghiệp dài gắn bó với tờ Wall Street Journal trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng biên tập tờ Fortune, đã không đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Vào tháng 7/2016, ông Murray được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại ở Time Inc, tiếp bước các tượng đài khác của ngành báo như Nom Pearlstine. 

Meredith, công ty tiếp quản Time Inc sau thương vụ 2.8 tỷ USD vào cuối tháng 1 vừa qua, đã giữ lời hứa không sa thải các Tổng biên tập ngay khi tiếp quản, nhưng lại đang phân chia công ty này thành nhiều mảng khác nhau.

Stephen Orr, nguyên Tổng biên tập của tờ Better Homes & Gardens, tờ báo lớn nhất trước kia của Meredith sẽ chưởng quản vai trò biên tập nội dung cho nhiều tờ báo về đời sống của Time như Cooking Light, Southern Living và Coastal Living. Ông cũng sẽ đảm nhiệm thêm vai trò giám đốc nội dung của National Media. Meredith hiện sở hữu 14 đài truyền hình 

Một người thắng lớn lần này là Liz Vaccariello, Tổng biên tập của tờ Parents và những ấn phẩm có liên quan đến nuôi dạy trẻ giờ sẽ đảm nhiệm vai trò mới tương đương tại tờ In Style, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vogue trong ngành thời trang. Hai tạp chí khác cũng sẽ nằm dưới quyền cô là Real Simple và Health.

Jess Cagle, giám đốc biên tập tại tờ People và Entertainment Weekly sẽ không có thay đổi nào với vai trò hiện tại của mình. 

Tờ People, dù gặp nhiều vấn đề trong thời gian chuyển mình của báo chí quốc tế, vẫn là tờ báo có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ và là một trong những thương hiệu online giá trị của Time Inc.

Hoàng Việt (Theo NYP)

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo