Nhà xuất bản lớn nhất nước Mỹ sẽ cắt giảm lượng phát hành nếu bưu điện tăng giá

Thứ ba, 06/03/2018 14:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Meredith sẽ cắt giảm số lượng phát hành cũng như các số báo, đóng cửa một số tờ báo nếu như giá chuyển phát bưu điện tăng 40% như đề xuất mới nhất, CEO của công ty Thomas Harty cho hay.

Hiệp hội Bưu điện nước Mỹ cho biết đang xem xét đề xuất tăng 34-41% mức giá chuyển phát thư, báo. Một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa xuân tới.

"Việc tăng mức giá chuyển phát tạp chí sẽ buộc Meredith phải đóng cửa một số tờ báo, cắt giảm lượng phát hành, số báo, chuyển đổi sang nội dung báo điện tử cũng như các phương thức chuyển phát khác đối với một số tờ báo", ông Harty cho biết trong lá thư gửi Hiệp hội Bưu điện nước Mỹ.

Báo Công luận
 

Mức giá liên quan thường được các tờ báo sử dụng để chuyển phát báo và các số tạp chí hàng tuần tới những độc giả. Mức giá này cũng rẻ hơn mức chuyển phát thư bình thường vì những người sáng lập nên nước Mỹ mong muốn mang thông tin gắn liền đất nước tới toàn bộ người dân. 

Nhưng kể từ khi bưu điện nước này (USPS) không còn nhận được hỗ trợ từ chính phủ, họ đang tiến tới việc bình thường hóa các mức giá chuyển phát để tăng lợi nhuận.

Trong khi mức giá chuyển phát đã tăng 0.01$ gần đây, mức giá chuyển phát với các tạp chí dự kiến sẽ tăng tới 40% trong vòng 5 năm tới. 

Meredith hiện là nhà xuất bản lớn nhất của Mỹ, đang sở hữu các tạp chí về dịch vụ dành cho phái đẹp như Better Homes & Gardens, Family Circle, All Recipes và Martha Stewart Living, cũng như các ấn phẩm mà họ mới có được từ sau thương vụ mua lại Time Inc. với mức giá 2.8 tỷ USD, bao gồm Time, People, Sports Illustrated và In Style.

Ông Harty cho biết Meredith đã bỏ ra 322 triệu USD để chuyển  phát các ấn phẩm của mình trong năm 2017.

"Chúng tôi ước tính việc Hiệp hội Bưu điện tăng giá sẽ buộc chúng tôi phải cắt giảm 32% lượng phát hành báo in được gửi đi bởi Meredith, tương đương 310 triệu tờ", ông cho hay.

Kể cả với việc tăng giá thì USPS cũng sẽ thua thiệt trong trường hợp này, ông Harty nhận định.

"Với việc lượng báo gửi đi giảm mạnh, USPS sẽ mất đi nguồn thu, nhiều hơn cả việc họ giữ nguyên cơ chế hiện nay".

Harty cho biết mỗi 1$ họ bỏ ra để sản xuất và gửi đi các tờ báo, 0.40$ trong số đó được trả cho USPS, tăng 0.24$ so với năm ngoái.

HV (Theo NYP)

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo