Phóng viên người Pakistan đạt giải thưởng báo chí danh giá

Thứ ba, 15/01/2019 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Asad Hashim chiến thắng Giải thưởng Agence France-Presse Kate Webb năm 2018 vì những tác phẩm báo chí bao quát hoàn cảnh người dân tộc Pashtun và những vấn đề báng bổ tại quê hương Pakistan.

AFP hôm 14.1 đưa tin, phóng viên tự do Asad Hashim là người giành được Giải thưởng Agence France-Presse Kate Webb năm 2018 vì những bài báo về hoàn cảnh sống người dân tộc Pashtun và các vấn đề báng bổ ở Pakistan.

Giải thưởng Agence France-Presse Kate Webb, với giải thưởng trị giá 3.000 euro (3.400 USD), vinh danh các nhà báo làm việc trong điều kiện nguy hiểm hoặc khó khăn ở Châu Á, được đặt theo tên của một phóng viên AFP đã mất vào năm 2007 ở tuổi 64, với công trình báo chí đồ sộ về những vấn đề nhức nhối của thế giới.

Asad Hashim, 33 tuổi, được công nhận với một loạt sản phẩm báo chí về người dân tộc Pashtun và các nhóm thiểu số khác bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết của Pakistan chống lại phiến quân.

Báo Công luận
Chân dung phóng viên Asad Hashim / Ảnh: AFP

Chúng bao gồm một báo cáo điều tra về những vụ mất tích ép buộc được cho là do quân đội hùng mạnh của đất nước thực hiện và một nhiệm vụ báo cáo đến khu vực bộ lạc Nam Waziristan, nơi tạo nên Taliban - để xem xét tình hình dân sự nơi đây.

Pakistan đã chiến đấu với phiến quân trong gần 15 năm, với hàng chục ngàn người thiệt mạng, và quân nổi dậy vẫn tiếp tục các cuộc tấn công tàn khốc bất chấp vấn đề an ninh được nâng cao gần đây.

"Đây là thời kỳ thách thức đối với các nhà báo ở Pakistan, và tác phẩm của Asad Hashim bật lên với những bản phóng sự độc lập, dũng cảm – điều mà giải thưởng Kate Webb luôn hướng đến", Philippe Massonnet, giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của AFP nói.

Giải thưởng cũng công nhận tác phẩm báo chí của anh về các vấn đề rất nhạy cảm khác, chẳng hạn như luật báng bổ ở Pakistan và hệ thống tư pháp của đất nước.

"Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng” - Hashim phát biểu khi biết anh là người chiến thắng giải thưởng năm 2018. “Đối với tôi, giải thưởng không chỉ là sự công nhận công trình báo chí của riêng tôi, mà còn của tất cả các nhà báo Pakistan, những người đã làm việc trong một môi trường báo chí ngày càng bó hẹp trong năm qua." 

PV

 

nguyethtm

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo