Tina Brown:" Ngành truyền thông chưa có bình đẳng giới"

Thứ tư, 15/11/2017 14:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng biên tập của tờ Vanity Fair và tờ New Yorker mới đây chia sẻ rằng ngành truyền thông vẫn đang tồn tại tình trạng phân biệt giới, và phụ nữ phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để thăng tiến.

Bà Brown cho biết phụ nữ "phải là vàng trong một công việc bạc" để có thể được đánh giá ngang tầm với các đồng nghiệp nam. "Bạn cảm thấy bạn phải làm việc cật lực để nhận được sự tôn trọng tương đương với đàn ông ở vị trị tương tự", bà cho hay. "Điều đó không ngăn cản tôi, nhưng chắc chắn phụ nữ cần phải làm việc nhiều hơn rất nhiều".

Nhà báo người Anh này, người đồng sáng lập nên tạp chí Talk vào năm 1998 với Harvey Weinstein cũng nói rằng những bài viết về xâm hại tình dục trong truyền thông, chính trị hay các lĩnh vực đã khiến đàn ông "nhận thức lại hành động của mình".

Báo Công luận
 Tina Brown thời còn làm Tổng biên tập tờ Vanity Fair. Ảnh: Shutterstock

Bà Brown mô tả Weinstein như một người "đàn ông hung dữ" trong một bài nhận định trên tờ New York Times vào tháng trước, và nói rằng việc chạm mắt với ông cũng là điều gì đó "đáng sợ". Bà nói thêm rằng "Đây là một thời đại khác rồi. Bill Cosby. Roger Ailes. Billy O'Reilly. Weinstein. Họ đều đã chấm dứt sự nghiệp, nhưng vẫn còn đó những kẻ quấy rối tình dục tại Nhà Trắng".

Bà Brown dã xuất hiện trong chương trình phỏng vấn với Radio Times để đánh dấu sự ra mắt cuốn sách mới nhất của mình, nói về thời gian làm tổng biên tập tờ Vanity Fair của bà vào những năm 80 và 90. Được hỏi về việc những scandal tình dục mới đây có chấm dứt vấn nạn này, bà nói: "Tôi nghĩ rằng trước đây đó chỉ là chút scandal sẽ biến mất sau vài tuần. Giờ đây, đàn ông đã bắt đầu đánh giá lại hành vi của mình, nghĩ rằng họ cần phải hành động đúng đắn".

Tina Brown đã làm tổng biên tập cho tờ New Yorker 6 năm sau khi rời Vanity Fair vào năm 1992. Ngoài việc sáng lập nên tờ Talk và biên tập tờ Tatler, bà đã viết tiểu sử của Công nương Diana, tạo ra Daily Beast, trang web đang nổi như cồn.

Bà cũng đã ra mắt phụ lục Women tại hội nghị quốc tế, xuất hiện những bài phát biểu từ những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bao gồm Hillary Clinton, Sheryl Sandberg và Oprah Winfrey.

Hoàng Việt

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo