Trump: Ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia là tự trừng phạt bản thân

Chủ nhật, 14/10/2018 15:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Trump cho biết việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sẽ là tự trừng phạt nước Mỹ, kể cả khi chứng minh được nhà báo Khashoggi đã bị sát hại trong lãnh sự quán tại Istanbul.

Báo Công luận
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Internet

"Tôi nghĩ việc đó là tự trừng phát chính bản thân chúng ta", ông Trump nói.

“Họ đặt mua thiết bị quân sự, mọi người trên thế giới đều muốn đơn hàng đó. Nga muốn, Trung Quốc muốn, chúng tôi cũng muốn và chúng tôi có đơn hàng. Chúng tôi có tất cả đơn hàng đó, tất cả”, ông cho hay. "Có rất nhiều biện pháp mạnh khác mà chúng ta có thể sử dụng".

Nhà báo Khashoggi, một người từng nhiều lần chỉ trích các chính sách của Saudi Arabia, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 2/10 khi ông vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ để lấy giấy tờ chuẩn bị kết hôn.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, họ tin rằng một “đội ám sát” gồm 15 người Saudi Arabia đã giết chết Khashoggi ở lãnh sự quán. Ankara nói có bằng chứng hình ảnh và âm thanh rằng Khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự, mặc dù thông tin này chưa được cung cấp công khai.

Tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hôm 13/10, một cuộc điều tra vụ mất tích do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện tiết lộ những bản ghi âm trên đồng hồ Apple cho thấy Khashoggi bị tra tấn và giết hại. Tờ báo trích dẫn “nguồn tin tình báo đáng tin cậy nói rằng đồng hồ của Khashoggi đồng bộ hoá với iPhone của người này - được vị hôn thê của anh đeo bên ngoài lãnh sự quán.

Tờ báo cũng cho biết, nhân viên tình báo Saudi Arabia nhận ra rằng sau khi Khashoggi chết, chiếc đồng hồ vẫn đang ghi âm nên họ sử dụng vân tay của anh ta để mở. Họ đã xoá một số file nhưng không phải tất cả.

Saudi Arabia phủ nhận cáo buộc ra lệnh giết hại Khashoggi. 

HV (Theo Reuters)

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo