Wikipedia coi tờ Daily Mail là một nguồn tin không xác đáng

Thứ hai, 13/02/2017 10:55 AM - 0 Trả lời

Trang bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra thông tin rằng họ sẽ không tiếp tục coi tờ Daily Mail là một nguồn thông tin tin cậy với lý do "nghèo nàn trong việc kiểm chứng thông tin và thiếu độ nhạy bén".

(CLO) Trang bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra thông tin rằng họ sẽ không tiếp tục coi tờ Daily Mail là một nguồn thông tin tin cậy với lý do "nghèo nàn trong việc kiểm chứng thông tin và thiếu độ nhạy bén".

[caption id="attachment_149592" align="aligncenter" width="620"]Báo Công luận Văn phòng của Wikimedia Foundation tại San Francisco. Ảnh: GI[/caption]

Các biên tập viên của trang Wikipedia đã thống nhất loại bỏ tờ Daily Mail như một nguồn thông tin cho trang điện tử này sau khi đưa ra đánh giá tờ báo này là "không đáng tin".

Đây là một động thái cực kỳ hiếm có từ trang bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới này, vốn rất ít khi đưa ra lệnh cấm đối với bất kỳ nhà xuất bản nào.

Các biên tập viên nhận định rằng "tờ Daily Mail không kiểm chứng thông tin rõ ràng cũng như có hành động xuyên tạc bịa đặt".

Hãng quản lý trang Wikipedia cho biết những biên tập viên tình nguyện cho trang Wikipedia bằng tiếng Anh đã bàn bạc về việc cấm tờ Daily Mail từ đầu năm 2015.

"Sau những bàn bạc, các biên tập viên tình nguyện của trang Wikipedia bằng tiếng Anh đã thống nhất rằng tờ Daily Mail là 'không đáng tin tưởng và không thể dùng như một nguồn thông tin trích dẫn khi có rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy hơn".

"Điều này xung đồng nghĩa rằng tờ Daily Mail sẽ không còn được hiển thị như một nguồn tin "đáng tin cậy" trên trang Wikipedia bằng tiếng Anh nữa, và các biên tập viên sẽ nỗ lực thay đổi toàn bộ các trích dẫn tới từ tờ báo này sang một nguồn thông tin khác. Điều này cũng nhất quán với chủ trương liên tục cập nhật và kiểm tra thông tin từ các tờ báo nói chung".

Động thái của Wikipedia tới giữa vòng xoáy tin tức giả, điều đang khiến cho nhiều nước phải lo ngại khi nó có thể gây ảnh hưởng không chỉ tới các tờ báo truyền thống mà còn ảnh hưởng tới chính trị và xã hội của một đất nước.

Wikipedia được thành lập vào năm 2001 bởi Jimmy Wales và Larry Sanger và trở thành một trong những trang web nổi tiếng nhất thế giới. Nó cho phép bất kỳ ai có thể sửa đổi, nhiều lúc đưa vào những thông tin không có thực  nhưng với việc hàng chục nghìn người liên tục kiểm duyệt, những hành động này được hạn chế ở mức thấp nhất.

Người phát ngôn của tờ Daily Mail cho biết chỉ một phần nhỏ trong số hàng triệu biên tập viên vô danh của trang web này đã đồng tình với quyết định này, và đưa ra quan điểm của mình rằng: "Chúng tôi không biết nên khóc hay cười với quyết định của Wikipedia. Về cá nhân chúng tôi, tất cả các phóng viên của tờ Daily Mail bị cấm sử dụng Wikipedia như nguồn dẫn chứng duy nhất kể từ năm 2014 vì độ thiếu tin cậy của mình".

Hoàng Việt (Theo The Guardian)

   

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo