Báo Pháp luật Việt Nam: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, phóng viên

Thứ sáu, 09/11/2018 11:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/11, Đoàn kiểm tra do bà Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động, công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, tình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi kiểm tra, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN Vũ Hoàng Diệp đã báo cáo tổng quát về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Báo, việc thực hiện phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức tại Báo.

Trong đó, nhấn mạnh Báo đã thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng số lượng biên chế được giao; công tác đánh giá công chức, viên chức chặt chẽ, kịp thời; thường xuyên tiến hành điều động, luân chuyển viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo cấp Phòng được thực hiện đúng quy trình…

Báo Công luận
 Phó Tổng biên tập Báo PLVN Vũ Hoàng Diệp báo cáo với Đoàn kiểm tra
Ngoài ra, Lãnh đạo Báo cũng đã thông tin về tình hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của Báo đồng thời chia sẻ một số khó khăn mà báo chí nói chung, Báo PLVN nói riêng đang phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã đặt ra một số câu hỏi, đề nghị làm rõ thêm một số nội dung. Thay mặt Đoàn, bà Phan Thị Hồng Hà đánh giá Báo PLVN đã thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, nổi bật là việc đã ban hành quy chế làm việc của Báo; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng phóng viên trẻ được chú trọng; công tác tài chính minh bạch…

Sau khi chỉ ra một số tồn tại nhất định, bà Hà đề nghị Báo cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ, phóng viên; công tác tuyển dụng cần kịp thời, bám sát yêu cầu công việc, đồng thời chú trọng tới đánh giá công chức, viên chức để tạo động lực giúp họ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lê Hồng

Tin khác

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo