Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 10/12/2017 19:48 PM - 0 Trả lời

(CLO)Trong hai ngày 9 và 10/12,Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường đã tổ chức sự kiện “Caravan Doanh nhân: Báo chí cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường ” tại huyện Xuyên Mộc và TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) Chương trình thu hút khá đông các doanh nhân tại TPHCM, tỉnh BRVT, các cơ quan báo chí tham gia, nhằm mục đích để tuyên truyền về công tác bảo vệ Rừng và Môi trường.

Đoàn đã được lãnh đạo  tỉnh  BRVT và  UBND huyện Xuyên Mộc, đón tiếp và phối hợp tổ chức các hoạt động  tuyên truyền  tại trường THCS Bình Châu, tìm hiểu khu bảo tồn thiên nhiên Bình  Châu - Phước Bửu thuộc khu vực Xuyên Mộc. 

Báo Công luận
Đại diện UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và UBND Huyện Xuyên Mộc phối hợp các hoạt động với đoàn  

Xuyên Mộc có đặc thù là huyện lớn nhất của tỉnh BRVT với khoảng 640 km², bờ biển dài 31km với những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ  như:  Hồ Tràm, Hồ Cốc,  Nước nóng Bình Châu… và đặc biệt nơi đây có khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu  đã được tổ chức du lịch  thế giới (UNWTO) xếp vào 65 khu sinh thái bền vững của thế  giới.  Xuyên Mộc có diện tích rừng 14.000hecta, chiếm 42 % tổng diện tích Lâm nghiệp toàn tỉnh BRVT. Chính vì những yếu tố này, đoàn Caravan:  “Báo chí cùng Doanh nghiệp chung tay bảo vệ Môi trường”  chọn là điểm đến và thực hiện nhiều công việc hết sức ý nghĩa và thiết thực với mục đích  tuyên truyền các hoạt động để bảo vệ cảnh quan thiên, bảo vệ môi trường sống chung quanh.

Báo Công luận
Các em học sinh trường PTCS Bình Châu biểu diễn văn nghệ , tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường  

Đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng truyền thông Phía Nam Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường cho biết: Đây là sự kiện thiết thực có ý nghĩa sâu sắc, nhằm kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường; đồng thời là dịp để nhà báo, phóng viên giao lưu với các thành viên là doanh nghiệp, doanh nhân tạo cơ hội gắn kết, hợp tác bền vững với nhau, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao thương hiệu doanh nghiệp.

Tại trường PTCS Bình Châu -Xuyên Môc, có hàng ngàn các em hoc sinh tham gia vào các hoạt động tuyên truyền  bằng các hình thức như văn nghệ, thi tìm hiểu, đố vui, trồng cây, dọn vệ sinh .. nhằm nâng cao hơn nữa  nhận thức về vai trò chức năng và giá trị của Rừng và công tác bảo vệ môi trường.. Dịp này, Ban tổ chức cùng các doanh nhân và nhà hảo tâm đã trao tặng 100 phần quà gồm balo, tập vở, bút, 20 suất học bổng bằng tiền mặt trị giá 50.000.000 đồng, 10 thùng chứa rác cho trường THCS Bình Châu.”.

Báo Công luận
 Nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ  Rừng và Môi trường  được  các em học sinh trường PTCS Bình Châu hưởng ứng tích cực 

Đoàn đã được  nghe  lãnh đạo khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu giới thiệu về thảm thực vật đa dạng với nhiều loại cây có giá trị, các loại  động quý hiếm tại khu vườn thiên nhiên  lớn nhất ở miền Đông Nam Bộ nước ta. Bên cạnh đó Đoàn  cũng phối hợp cùng Ban Quản lý khu Bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu tiến hành trồng cây xanh tại đây, với tinh thần “Vì sự sống của con người và thiên nhiên”.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ Rừng và Môi trường. Đoàn cũng tham quan và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đầu tư, quản trị doanh nghiệp với Công ty TNHH Một Thành Viên Lan Anh, đơn vị  chuyên Sản xuất Vật liệu Xây dựng, Bất động Sản  thuộc xã Hòa Long, TP.Bà Rịa với nhiều chủ đề thiết thực nhất là chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp nhằm nâng cao môi trường sống của người dân nơi này   

MP 

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo