Cuộc thi viết truyện ngắn với chủ đề “Người lao động hôm nay”

Thứ sáu, 04/05/2018 15:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/5, tại TP. HCM, Báo Người Lao Động tổ chức buổi lễ phát động cuộc thi viết truyện ngắn năm 2018 - 2019 với chủ đề "Người lao động hôm nay" và trao Giải cuộc thi viết phóng sự - bút ký năm 2017 - 2018.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
GS Huỳnh Như Phương đại diện Ban Giám khảo cuộc thi viết truyện ngắn năm 2018- 2019 với chủ đề "Người lao động hôm nay" chia sẻ tại buổi lễ phát động. Ảnh: Hoàng Triều 
Cuộc thi nhằm tôn vinh và ca ngợi vẻ đẹp, tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng tạo của người lao động Việt Nam đang sống, làm việc trong nước cũng như nước ngoài ở mọi lĩnh vực. Đồng thời, thông qua cuộc thi, Báo Người Lao Động mong muốn chung tay làm sinh động thêm đời sống văn học, văn hóa văn nghệ, nhất là mảng truyện ngắn viết về người lao động; cùng tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những cây bút có tiềm lực, giới thiệu và đóng góp cho đời sống văn học nước nhà. 
 
Đối tượng dự thi là các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi chưa đăng- phát ở bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, kể cả trang mạng cá nhân. Mỗi tác phẩm có độ dài không quá 2.000 từ, được viết bằng tiếng Việt. Tác phẩm có tính phát hiện về nhân vật và đạt được sự mới lạ về bút pháp, ngôn từ. Thông điệp của tác phẩm và nhân vật mang hơi thở thời đại, đề cao giá trị sức lao động, giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc sâu sắc. 

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Tác giả Võ Quý Cầu (Quảng Ngãi) nhận Giải Đặc biệt cuộc thi viết phóng sự- bút ký năm 2017- 2018  với tác phẩm "Ông Xết nghĩa tình"
Một tác giả có thể gửi nhiều truyện ngắn dự thi. Thời gian nhận bài kể từ ngày phát động 3/5/2018 đến hết ngày 10/7/2019. Dự kiến tổng kết và trao Giải cuộc thi truyện ngắn vào dip 28/7/2019, nhận dịp kỷ niệm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, cũng là ngày thành lập Báo Người Lao Động. 

Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải. Trong đó, giải đặc biệt (1 giải trị giá 40 triệu đồng; giải nhất (1 giải trị giá 30 triệu đồng); giải nhì (1 giải trị giá 20 triệu đồng; giải ba (1 giải trị giá 12 triệu đồng); giải khuyến khích (2 giải- mỗi giải 6 triệu đồng). 

Bài dự thi gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM. ĐT: 028.3933269. Email: truyenngan@nld.com.vn (ghi rõ “Bài dự thi viết truyện ngắn: “Người lao động hôm nay”. 

leftcenterrightdel
Báo Công luận
 Lãnh đạo Hội Nhà báo TP. HCM trao Giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến Khích tại cuộc thi viết phóng sự- bút ký 2017- 2018
Cũng trong khuôn khổ buổi lễ phát động cuộc thi viết truyện ngắn năm 2018- 2019, Báo Người Lao Động đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết phóng sự - bút ký năm 2017 - 2018 . Từ hơn 150 bài dự thi của trên 70 tác giả gửi về, Ban Tổ chức đã sơ tuyển và chọn đăng 50 tác phẩm kể từ đầu tháng 5/2017 đến giữa tháng 4/2018. Trong số 20 tác phẩm vào chung khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 6 tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải… 

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo