Giao lưu nghiệp vụ báo chí với chủ đề "Góc tiếp cận đề tài báo chí"

Thứ tư, 20/06/2018 06:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 18/6, tại tỉnh Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL và Báo Hậu Giang tổ chức buổi giao lưu nghiệp vụ với chủ đề: “ Góc tiếp cận đề tài báo chí”.

Phát biểu tại buổi giao lưu nghiệp vụ, các phóng viên, nhà báo của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Cơ quan thường trú, Đài TNVN khu vực ĐBSCL và Báo Hậu Giang đã nêu ra những kinh nghiệm, kỹ năng trong quá trình hoạt động báo chí. 

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Các nhà báo, phóng viên phát biểu tham luận 

Đó là góc tiếp cận và thực hiện các đề tài để thực hiện thành công các thể loại: tin, phóng sự, phỏng vấn; trong đó, vấn đề được các phóng viên, nhà báo quan tâm để thực hiện thành công tác phẩm báo chí là tính xác thực, khách quan, có tính thời sự, mang hơi thở của cuộc sống; tránh những tác phẩm giật gân, câu khách... Người làm báo phải có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, phải yêu nghề, tận tụy với nghề. Thời gian gần đây, nhiều đề tài đã được các phóng viên, nhà báo ở khu vực ĐBSCL tiếp cận, khai thác và thực hiện rất thành công, đạt các giải báo chí của khu vực và quốc gia, như: biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông, sạt lở...

Báo Công luận
Toàn cảnh chương trình giao lưu nghiệp vụ báo chí "Góc tiếp cận đề tài báo chí"

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, người làm báo phải nỗ lực không ngừng để làm ra những tác phẩm báo chí có giá trị cho cuộc sống. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, người làm báo cần phải có tâm, có tầm, có trách nhiệm với xã hội. 

Buổi giao lưu đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần giúp nhà báo, phóng viên ở các cơ quan báo chí trên có thêm kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệm, sản xuất ra nhiều tác phẩm chất lượng cao.

 Nhật Trường


Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo