Họp mặt tri ân các nhà báo đã nghỉ hưu

Thứ bảy, 27/01/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27.01.2017 tại TP Hồ Chí Minh, Hội nhà báo TPHCM gặp mặt thân mật các nhà báo đã nghỉ hưu và các thành viên trong BCH Hội nhà báo qua các nhiệm kỳ, nhằm tri ân các nhà báo đã có nhiều công sức đóng góp cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam, nhân dịp Tết đến xuân về và cũng là thời điểm Hội Nhà báo TPHCM tròn 40 năm kể từ ngày thành lập.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Mã Diệu Cương Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM cho biết:  Bốn mươi năm qua kể từ ngày thành lập với nhiều hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, sôi nổi và phong phú trên nhiều lĩnh vực. Hội Nhà báo TPHCM thể hiện rõ là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp vững vàng của báo giới thành phố, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của báo chí cách mạng ở TPHCM. Hội đã được Thành ủy,UBNDTP tin cậy giao chủ trì giải báo chí hằng  năm rất sôi nổi, có tầm ảnh hưởng, có sức lan tỏa rộng khắp  góp phần nâng cao chất lượng báo chí thành phố, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hàng chục giải chuyên ngành  như :  giải báo chí viết về Doanh nghiệp, Doanh nhân; giải báo chí viết về đề Nông  nghiệp Nông thôn; giải báo chí về các hoạt động  Văn hóa Văn nghệ … Thực hiện chương trình Tiếng hát người làm báo toàn quốc.. đầy tự hào và trách nhiệm..

Báo Công luận
Nhà báo   Mã Diệu Cương Chủ tịch Hội Nhà Báo TPHCM phát biểu trong buổi họp mặt 

 Ngoài ra Hội còn tổ chức nhiều hội thảo có giá trị nghề nghiệp, chính trị tư tưởng như: Hội thảo về đổi mới báo chí, về đạo đức  người làm báo, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ  cơ bản và nâng cao cho hàng ngàn hội viên ở TP HCM  cũng như các tỉnh bạn . .

Báo Công luận
 Bước vào tuổi 82 - Nhà báo Hồng Phương nguyên PCT Hội nhà báo TPHCM vẫn đầy chất tươi trẻ  

Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, buổi họp mặt diễn ra hết sức xúc động khi các nhà báo nghỉ hưu có dịp gặp  lại đồng nghiệp năm xưa. Nhiều nhà báo đã phát biểu ôn lại quãng đời tươi đẹp  của những ngày làm báo trong thời điểm TP vừa mới giải phóng, cũng như trong những năm đầu công cuộc đổi của đất nước 

Báo Công luận
Các nhà báo nghỉ hưu trong buổi họp mặt  

Nhiều nhà báo lão thành bày tỏ  mong muốn thế hệ làm báo hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước để nâng cao sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam ở thành phố mang tên Bác.

Mai Phúc  

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo