Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách các thế hệ cán bộ Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao luôn quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, thực sự trở thành cầu nối hữu hiệu giữa Việt Nam với các cơ quan truyền thông quốc tế.
Ôn lại chặng đường đã qua, bà Trịnh Tú Lan, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, ngày 19/10/1983, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký quyết định số 144/VP thành lập Trung tâm Báo chí Nước ngoài, sau đổi tên thành Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài.
Thứ trưởng Phạm Quang Vinh biểu dương những thành tích mà Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài đã đạt được (Ảnh: Tuấn Anh)
Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách các thế hệ cán bộ Trung tâm luôn quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích trong công tác thông tin đối ngoại, nhất là thực hiện nhiệm vụ chính trị: tổ chức, quản lý và hướng dẫn hoạt động của các phóng viên nước ngoài vào Việt Nam thực hiện các chương trình thông tin báo chí trong thời gian ngắn hạn.
Với tâm huyết của đội ngũ các thế hệ cán bộ Trung tâm, sự phối hợp của các đơn vị có liên quan, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước đã thực sự trở thành cầu nối hữu hiệu giữa Việt Nam với các cơ quan truyền thông quốc tế, là một trong những cái nôi đào tạo và rèn luyện nguồn nhân lực phục vụ cho công tác đối ngoại của Bộ. Không ít cán bộ của Trung tâm đã trở thành những cán bộ quản lý nòng cốt của Bộ hiện nay.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Lãnh đạo Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài (Ảnh: Tuấn Anh)
Với bề dày thành tích của mình, Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,… Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm luôn hoạt động hiệu quả và không ngừng lớn mạnh.
Biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cũng đã nhấn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã không ngừng phát triển, trưởng thành, đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền đối ngoại của Bộ nói riêng và của đất nước nói chung, trở thành điểm đến và chỗ dựa tin cậy cho phóng viên nước ngoài, cầu nối hữu hiệu giữa phóng viên nước ngoài với các cơ quan Bộ, Ban ngành, địa phương ở Việt Nam.
Trung tâm đã hướng dẫn cho hàng chục nghìn lượt phóng viên từ hàng trăm hãng thông tấn báo chí, truyền hình trên thế giới. Hàng chục nghìn bài viết, phóng sự báo chí, phát thanh, truyền hình về các đề tài phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, các thành tựu mọi mặt của đời sống xã hội, phát triển kinh tế và những nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc Việt Nam, đất nước con người Việt Nam đã được thực hiện.
Trung tâm là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam đưa tin về các kỳ Đại hội Đảng, các lễ kỷ niệm lớn của đất nước cũng như các sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam như: các Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp Francophone , Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu ASEM, Hội nghị cấp cao APEC, WEF ASEAN, ACMECS và CLMV, AIPO,… Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tổ chức, hướng dẫn các phóng viên tháp tùng các đoàn cấp cao các nước sang thăm Việt Nam.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh và các đại biểu.(Ảnh: Tuấn Anh)
Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho rằng, với vai trò đặc biệt của báo chí, công tác vận động, tranh thủ và hướng dẫn phóng viên nước ngoài luôn là một trong những kênh quan trọng nhất trong triển khai công tác thông tin đối ngoại nói riêng và công tác đối ngoại nói chung của Đảng và nhà nước ta.
Vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng mong muốn các cán bộ của Trung tâm tiếp tục vận dụng tư duy đổi mới và sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm, đồng thời coi trọng và khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa mọi nguồn lực dành cho công tác này, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị và địa phương có liên quan.
Với bề dày truyền thống 35 năm, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh tin tưởng, các cán bộ nhân viên Trung tâm sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới sáng tạo và nhất là trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn giữ ấm ngọn lửa truyền thống, tiếp bước cha anh, cố gắng trong công tác và rèn luyện, đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Anh Sơn