Nhiều cung bậc cảm xúc tình yêu sâu lắng

Thứ bảy, 14/10/2017 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO)Tối 13/10/2017, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài PT- TH Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đất nước tình yêu” lần thứ hai. Chương trình được THTT trên kênh H2- Đài PT- TH Hà Nội.

Báo Công luận
Tiết mục mở màn chương trình do Tốp ca thiếu nhi CLB Thiên Phúc biểu diễn 
Đến dự chương trình có các đồng chí: Lại Xuân Môn- Uỷ viên TƯ Đảng- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Vương Duy Biên- Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch; Hoàng Vĩnh Bảo- Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Lan Hương- Trưởng Ban dân vận Thành uỷ Hà Nội; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng BTC Chương trình; cùng đông đảo các quý vị khán giả…

Đây là chương trình nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, là món quà đẹp gửi đến các bà, các mẹ, các chị em và đông đảo các nữ doanh nhân cùng khán giả cả nước, nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và là Ngày truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam ( 20/10).

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình 
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Lịch sử dân tộc Việt Nam ta là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, luôn có vai trò đặc biệt, đóng góp to lớn và rất đáng tự hào của phụ nữ Việt Nam. Bác Hồ kính yêu đã dành tặng Phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng: Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang”.  Lịch sử dân tộc ta mãi lưu danh những phụ nữ có những cống hiến đặc biệt cho đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, mà trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trên các chiến trường, chính những người phụ nữ Việt Nam còn là những chiến sỹ cách mạng dũng cảm, sáng tạo, kiên cường bất khuất”.

Báo Công luận
Ca khúc Đất nước Tình yêu do NSƯT Quốc Hưng và ca sĩ Lan Anh biểu diễn 
Nhà  báo Hồ Quang Lợi  xúc động: “Trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, biết bao người mẹ đã “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ; Các anh không về, mình mẹ lặng im…”; biết bao người vợ trẻ tảo tần, thầm lặng, cống hiến cho đất nước người chồng thân yêu, để rồi ở nơi hậu phương quên cả tuổi thanh xuân. Hàng triệu liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến, những người ra trận không trở về, nỗi đau mất mát đè nặng trước hết lên vai những người bà, người mẹ, người chị, người em thân yêu của chúng ta!”, nhà báo Hồ Quang Lợi xúc động.

Báo Công luận
Đông đảo các quý vị đại biểu đến tham dự chương trình 
Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Tiếp tục phát huy những phẩm chất cao quý “Anh hùng- Bất khuất- Trung hậu- Đảm đang”, trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua, phụ nữ Việt Nam luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên. Và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay, xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Họ là những người lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác an sinh – xã hội… Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và tôn vinh những đóng góp to lớn đó của phụ nữ cả nước”.

Đồng thời, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam cũng là nguồn đề tài vô tận, nguồn cảm hứng sâu sắc cho các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tạo nên những tác phẩm âm nhạc lay động lòng người, về người mẹ, về người phụ nữ, như những biểu tượng của tình yêu thương con người, quê hương, đất nước, biểu tượng sức mạnh của nhân dân Việt Nam…

Báo Công luận
Ca khúc Đàn Tranh Mạ do ca sĩ Tân Nhàn biểu diễn 
Chương trình nghệ thuật đặc sắc ‘Đất nước tình yêu” lần thứ hai bao gồm các tác phẩm nghệ thuật ca ngợi người phụ nữ, ca ngợi tình yêu, đất nước, gia đình… giàu ý nghĩa, được dàn dựng công phu, nhằm khắc hoạ bằng âm nhạc chân dung người phụ nữ Việt Nam đồng hành cùng lịch sử đất nước, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc tình yêu sâu lắng nhất.

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi đại diện Ban tổ chức  trao hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình    


Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả mến mộ như: NSƯT Quốc Hưng, Lan Anh, Tân Nhàn, Minh Chuyên, Lê Anh Dũng, Tạ Quang Thắng, Thu Hằng... Tốp ca nam nữ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốp thiếu nhi CLB Thiên Phúc…. Cùng sự đồng hành giúp đỡ quý báu của các đơn vị, doanh nghiệp như: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- VietinBank; Tổng Công ty cổ phần Bia- rượu- nước giải khát Sài Gòn- Sabeco; Tổng Công ty Khí Việt Nam- PVGAS…                                                                              

Ngọc Lành. Ảnh: Sơn Hải

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo