“Qua miền cát nóng” - Sức sống trên những đồi cát nắng cháy nơi “khúc ruột miền Trung"

Thứ ba, 23/10/2018 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Miền Trung được mệnh danh là xứ sở của cát. Người dân nơi đây đã nhiều đời sống chung với cát nhưng bằng đôi tay cần cù, chịu khó, họ đã và đang tìm cách chinh phục thiên nhiên, biến những khó khăn trở thành tiềm năng để phát triển. 10 tập ký sự “Qua miền cát nóng” dự kiến phát sóng vào tháng 12 trên kênh VTV9 sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sức sống trên những đồi cát nắng cháy nơi "khúc ruột miền Trung".

Báo Công luận
Nhiều câu chuyện xúc động của người dân sống trên những đồi cát từ Ninh Thuận đến Bình Định sẽ được phản ánh trong 10 tập ký sự “Qua miền cát nóng”. Ảnh: VTV.VN
Với mong muốn ghi nhận một cách toàn diện những biến đổi ấy của "khúc ruột miền Trung", Trung tâm THVN tại Nha Trang đã sản xuất series ký sự “Qua miền cát nóng”. 10 tập ký sự là hành trình đi qua vùng đồi cát dọc các tỉnh Nam Trung Bộ với nhiều câu chuyện xúc động của người dân sống trên những đồi cát từ Ninh Thuận đến Bình Định.

Di chuyển hơn 1.000 km qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, ê-kíp sản xuất của Trung tâm THVN tại Nha Trang trải qua hơn 1 tháng sản xuất tiền kỳ cho series 10 tập ký sự “Qua miền cát nóng”.

Báo Công luận
E-kíp sản xuất của Trung tâm THVN tại Nha Trang trải qua hơn 1 tháng sản xuất tiền kỳ cho series 10 tập ký sự “Qua miền cát nóng". Ảnh: VTV.VN 
"Màu của cát", "Cao nguyên cát", "Sống nơi chân cát", "Những hành trình trên cát", "Dải lụa tuyền vắt qua đồi cát trắng", "Đồi cát hồi sinh", "Thương từng hạt cát", "Vòng cung mắt ngọc", "Lời thề trên miền cát trắng", "Bắc cầu qua đồi cát" là nội dung của 10 tập series ký sự Qua miền cát nóng. Mỗi tập là câu chuyện kể rất riêng, xoay quanh chủ thể là những đồi cát nắng cháy và cuộc sống của những người dân nơi đây.

Với cách thức thể hiện là ghi chép lại những câu chuyện dọc hành trình, mạch truyện của ký sự được dẫn dắt theo quan sát, khám phá của tác giả nên nhân vật thường được lựa chọn ngẫu nhiên trong quá trình ghi hình nhưng vẫn đảm bảo gợi mở sự liên tưởng và cảm xúc

Báo Công luận
Ký sự dự kiến phát sóng tháng 12/2018. Ảnh: VTV.VN 
Chân thực và giàu cảm xúc, series ký sự “Qua miền cát nóng” không chỉ mang đến cho khán giả những câu chuyện về thiên nhiên, cuộc sống khó khăn của những con người cả cuộc đời gắn liền với cát mà còn chuyển tải thông điệp ý nghĩa.

"Nếu bi quan với cuộc sống hiện tại, khán giả hãy xem phim của chúng tôi, để cảm nhận được sức sống trên những vùng cát nóng, để thấy yêu và quý hơn sự sống quanh mình" - đạo diễn Đức Đệ (Trung tâm THVN tại Nha Trang) chia sẻ về thông điệp của series ký sự “Qua miền cát nóng”.

PV

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo