Tạp chí Quốc phòng toàn dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ tư, 18/04/2018 17:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 18-4, tại Hà Nội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) kỷ niệm 70 năm xuất bản số đầu tiên và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí QPTD; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến dự.

Tại buổi lế, Đại tá, TS Đỗ Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Tạp chí QPTD đọc diễn văn, ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành của tạp chí với những bước lớn mạnh không ngừng. Từ Quân sự Tập san số đầu tiên với dung lượng chỉ có 48 trang là tài liệu mật, phát hành tới cán bộ cấp tiểu đoàn, phạm vi đề cập chủ yếu trong lĩnh vực quân sự đến nay Tạp chí Quốc phòng Toàn dân đã có sự phát triển , đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, có cả Tạp chí in, Tạp chí điện tử với số lượng phát hành 17.000 cuốn/số, dung lượng 104 trang (số đặc biệt 120 trang), hằng quý phát hành đĩa CD phục vụ đông đảo bạn đọc…Tạp chí điện tử QPTD bao gồm các phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đã thu hút được số lượng lớn độc giả ở cả trong nước và nước ngoài, với hàng triệu lượt người ở hàng chục quốc gia truy cập; qua đó, mở rộng đối tượng bạn đọc,nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Tạp chí. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thời kì hòa bình, tạp chí Quốc phòng Toàn dân luôn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng.

Báo Công luận
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí QPTD phát biểu chỉ đạo 
Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Đảng ủy Cơ quan, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các hoạt động của Quân đội; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đấy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội đã trao tặng. Tạp chí góp phần tích cực nâng cao trình độ chính trị, quân sự, tinh thần cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị cho cán bộ, đảng viên trong và ngoài quân đội.

 

Báo Công luận
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Tạp chí QPTD 
“70 năm trưởng thành của cuốn tạp chí cũng đồng thời là 70 năm cơ quan Tòa soạn Tạp chí QPTD không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức, xây dựng con người đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ. Các tổ chức đảng đã thường xuyên được coi trọng kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đặc biệt, những năm gần đây, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chủ trì luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thường xuyên trau dồi kỹ năng của người làm báo quân đội; đầu tầu, gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, gian khổ, sâu sát thực tiễn…thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” - Đại tá, TS Đỗ Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Tạp chí QPTD nhấn mạnh.

Báo Công luận
 Đại tá, TS Đỗ Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Tạp chí QPTD đọc diễn văn, ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành của tạp chí 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận tặng Tạp chí QPTD. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang mà Tạp chí QPTD đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 70 năm qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tạp chí QPTD tập trung quán triệt thực hiện một số nhiệm vụ, đó là: Giữ vững định hướng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; làm tốt việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng Đảng bộ tạp chí trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan tòa soạn vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng với truyền thống và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết, Tạp chí QPTD sẽ tiếp tục phấn đấu, lập nên những thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội.   

Hà Vân

Tin khác

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo