Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc với Báo Tiền Phong

Thứ tư, 14/11/2018 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 14-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm và làm việc với Báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 65 năm báo ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2018).

Sự kiện: Báo Tiền phong

Điểm lại những bước phát triển mạnh mẽ của Báo Tiền Phong qua 65 năm hình thành và phát triển, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết, Báo Tiền phong, cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã trở thành một trong những tờ báo chính trị có uy tín cao, khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện nay, Báo Tiền Phong có 3 ấn phẩm: Tiền Phong nhật báo, Tiền Phong điện tử, Tiền Phong dân tộc miền núi với 1 trụ sở chính, 5 văn phòng đại diện với hơn 180 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng Báo Tiền Phong nhân dịp 65 năm Ngày báo ra số đầu tiên; đánh giá cao những kết quả mà báo đạt được trong thời gian qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên giao.

Báo Công luận

 Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Minh Quyết )

Thời gian qua, báo Tiền Phong đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, của Đoàn, tiếp sức cho các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên mặt trận tuyên truyền, tư tưởng. Báo Tiền Phong đã khởi xướng, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện như các cuộc thi hoa hậu (từ năm 1988 đến nay), Chương trình hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ (từ năm 2009 đến nay), chăm lo hỗ trợ cựu thanh niên xung phong, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (từ năm 2013 đến nay); tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bồi dưỡng và chắp cánh cho các tài năng trẻ…

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chia sẻ với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong các nội dung về định hướng thông tin, quy hoạch báo chí, công tác quản lý báo chí... Đồng thời, phân tích bối cảnh, yêu cầu của tình hình mới đối với báo chí, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Tiền phong cần chủ động bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách nhiều hơn trong thực tiễn, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cần có giải pháp phù hợp để vừa thực hiện tốt chức năng, tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đoàn, vừa thông tin nhanh nhạy, chính xác, đúng bản chất vấn đề, đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng bạn đọc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới, Báo Tiền Phong cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin kịp thời những việc tốt, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trong đời sống xã hội. Báo tiếp tục duy trì có hiệu quả các hoạt động trên mọi lĩnh vực với tư cách là cơ quan tổ chức phong trào của Đoàn Thanh niên, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, có sức sống lâu bền. Bên cạnh đó, cần đổi mới mô hình tổ chức của tòa soạn, phát triển mạnh báo điện tử bên cạnh báo in, góp phần làm cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam phát triển ngày càng vững chắc; cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng giao.

H.V


Đây cũng là cơ quan báo chí nỗ lực, tích cực đi đầu trong hoạt động kinh tế báo chí, đảm bảo đời sống cho cán bộ, phóng viên, người lao động của báo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kỹ thuật, phương tiện, phương thức làm báo hiện đại.

Tin khác

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo