Tuyên dương 18 phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu

Thứ bảy, 17/03/2018 14:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 16/3, tại Bảo tàng Hà Nội, nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội Báo toàn quốc năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/ 3/2018) và tuyên dương phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự buổi lễ vô cùng ý nghĩa này có các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vũ Đức Nam- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan TƯ; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương cùng các phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan T.Ư, các cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ đoàn chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối.

Báo Công luận
 Sáng 16/3, trong khuôn khổ chương trình của Hội Báo toàn quốc 2018, các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các đại biểu… đã đến thăm động viên tuổi trẻ Đoàn khối các Cơ quan T.Ư tại lễ Khai mạc Hội trại “Thanh niên sáng tạo dựng xây đất nước” chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018). (Ảnh: Trịnh Lý) 

Trong diễn văn kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Hữu- Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư khẳng định: Ở bất cứ thời kỳ nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương luôn xung kích, đi đầu, trên cơ sở kế thừa truyền thống, khí phách của thế hệ thanh niên lớp trước để công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu gắn với định hướng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đoàn viên thanh niên, nuôi dưỡng những trái tim tình nguyện và nâng cao tính trí tuệ, sáng tạo trong hoạt động đoàn.

Đồng thời, trong không khí xúc động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, thay mặt cho hơn 10 vạn đoàn viên thanh viên Khối các cơ quan T.Ư, đồng chí bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi của các đồng chí cựu cán bộ đoàn; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp của cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối trong những năm qua..

Báo Công luận
Các đại biểu tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  và tuyên dương các phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu Khối các Cơ quan T.Ư, tối 16/3 tại Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Báo toàn quốc 2018. (Ảnh: Công Nguyên)

Tại chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tuyên dương 18 phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương. Đây là những phóng viên, biên tập viên trẻ đang công tác trong các cơ quan Trung ương, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tư cách đạo đức tốt và có đóng góp, thành tích tiêu biểu trong hoạt động báo chí, truyền thông cũng như công tác đoàn. Đó cũng là những bạn trẻ năng động, sáng tạo, sâu sát thực tế, xung kích về địa phương, vùng núi, biên cương, hải đảo; có các tuyến bài phản ánh chân thực đời sống xã hội, các vấn đề nóng, bức xúc, dư luận quan tâm; ghi dấu ấn trong các tác phẩm báo chí, được đơn vị và dư luận xã hội đánh giá cao. Trong 18 phóng viên, biên tập viên trẻ được Đoàn Khối tuyên dương dịp này, có 2 đoàn viên thuộc Chi đoàn Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, gồm: nhà báo Nguyễn Thị Vân- Trưởng Ban Công tác Hội- Báo chí truyền thông của Báo Nhà báo và Công luận, Phó Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam; phóng viên Phí Hữu Tuấn- Tạp chí Người làm báo.

Báo Công luận

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Vũ Đức Nam- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan T.Ư trao tặng bằng khen cho nhà báo Nguyễn Thị Vân- Trưởng Ban Công tác Hội- Báo chí truyền thông (Báo Nhà báo và Công luận), Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Cao Nguyên)

Cũng tại chương trình tối 16/3 đã diễn ra hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018; Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trong các cơ sở đoàn trường học…

Đặc biệt, sáng 16/3, trong khuôn khổ chương trình của Hội Báo toàn quốc 2018, các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các đại biểu… đã đến thăm động viên tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương tại lễ Khai mạc Hội trại “Thanh niên sáng tạo dựng xây đất nước” chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018).

Hội trại “Thanh niên sáng tạo dựng xây đất nước” là hoạt động ý nghĩa và là nét mới trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2018. Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, lan tỏa hoạt động của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018).

Đồng thời, nhân dịp này, thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” và “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương sáng tạo dựng xây đất nước”, tại hội trại, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chính thức phát động phong trào thi đua sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Khối các cơ quan Trung ương, với mong muốn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, Đoàn Khối cũng tổ chức một số hoạt động phong phú, sôi nổi như: Thi cắm trại, các chương trình văn nghệ, Ngày hội thanh niên khỏe Khối các cơ quan Trung ương, Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng trong các cơ sở đoàn trường học và Liên hoan dân vũ giữa các Đoàn trường học trong Khối.

Báo Công luận
Các phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu Khối các Cơ quan T.Ư được tuyên dương tại buổi lễ tối 16/3. (Ảnh: Công Nguyên) 

 

 18 phóng viên, biên tập viên trẻ tiêu biểu thuộc Khối cơ quan Trung ương năm 2018 được tuyên dương

 

1. Cao Thị Thùy Giang- Phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

2. Đỗ Phương Nga- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TTXVN, Bí thư Chi đoàn Ban Biên tập tin Kinh tế.

3. Dương Văn Giang- Phóng viên - CQTT TTXVN tại Đắk Lắk, Đoàn TN Thông Tấn xã Việt Nam.

4. Nguyễn Hải Đăng- Phóng viên Ban Tuyên truyền Lý luận, báo Nhân dân

5. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phóng viên Phòng xây dựng Đảng, Trung tâm Truyền hình Nhân dân, báo Nhân dân.

6. Lê Khánh Ly- Biên tập viên Ban Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

7. Nguyễn Thị Phương- Biên tập viên Ban Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản, Thành viên Câu Lạc bộ Biên tập viên và nghiên cứu trẻ Tạp chí Cộng sản.

8. Nguyễn Thị Vân- Trưởng Ban Công tác Hội- Báo chí Truyền thông của Báo Nhà báo và Công luận- Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan TƯ  Hội Nhà báo Việt Nam.

9. Phí Hữu Tuấn- Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam.

10. Hoàng Mẫn- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương.

11. Đỗ Nguyễn Tuấn Anh- Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương.

12. Phan Hồ Thúy Hằng- Phóng viên,  BTV tại Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

13. Phạm Văn Tiệp- Phóng viên kiêm Bí thư chi đoàn Ban đại diện Báo Sinh viên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

14. Hồ Tuấn Anh- Biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Trung ương Đoàn.

15. Vũ Hồng Anh- Trung tâm tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam.

16. Nguyễn Minh Mạnh- Biên tập viên, VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam
17. Nguyễn Phương Chi- Hệ Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam
18. Nguyễn Văn Dũng- Phóng viên Ban Thời sự - Chính trị, báo Tiền Phong


                                                                                                                                   Ngọc Lành


Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo