“Con dao pha" của báo Hải Phòng

Thứ năm, 20/07/2017 06:12 AM - 0 Trả lời

Qua 8 lần trao giải, lần đầu tiên giải thưởng Lê Chân 2015 xướng tên một đại diện của báo chí thành phố Cảng. Nữ nhà báo vinh dự được trao giải thưởng danh giá dành cho phái đẹp của Hải Phòng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố là nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó trưởng phòng Biên tập Kinh tế (Báo Hải Phòng), Phó bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Báo Hải Phòng.

(NB&CL) Qua 8 lần trao giải, lần đầu tiên giải thưởng Lê Chân 2015 xướng tên một đại diện của báo chí thành phố Cảng. Nữ nhà báo vinh dự được trao giải thưởng danh giá dành cho phái đẹp của Hải Phòng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố là nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó trưởng phòng Biên tập Kinh tế (Báo Hải Phòng), Phó bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Báo Hải Phòng. Chị có 30 năm làm trong cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. “Con dao pha” của báo Đảng thành phố Nhà báo Hồng Thanh sinh năm 1966. Chị bắt đầu làm việc tại cơ quan Báo Hải Phòng từ năm 1986. 3 thập kỷ gắn bó với nghề báo, lòng yêu nghề, say nghiệp luôn thường trực trong nữ phóng viên theo dõi nhiều mảng, lĩnh vực hoạt động này. Nhà báo Hồng Thanh luôn là một con “dao pha” trong tác nghiệp các lĩnh vực kinh tế trọng yếu của thành phố như Công Thương, Thuế, Tài chính, Hải quan…. Số lượng tin, bài viết của nhà báo Hồng Thanh xuất hiện thường xuyên trên các trang thông tin nóng của các ấn phẩm Báo Hải Phòng. Trong đó có Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử. Chị luôn theo sát, nắm chắc các nội dung bạn đọc cần, đặc biệt là các vấn đề bức xúc, nổi cộm để phản ánh kịp thời trên mặt báo, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành, đơn vị và doanh nghiệp. Nhờ vậy, các bài viết và tin tức của chị phản ánh khá đầy đủ các thông tin về ngành mà chị được phân công theo dõi. Không chỉ có thông tin cập nhật hàng ngày, còn nhiều những bài viết nêu vấn đề với thông tin có tính chuyên sâu, tổng hợp, nâng cao. [caption id="attachment_173812" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Thanh[/caption] Tại tòa soạn Báo Hải Phòng, chị không chỉ là con “dao pha” trong tác nghiệp các vấn đề thời sự nóng, quan trọng của thành phố và đất nước, chị còn là người phụ trách nhiều chuyên mục nhất của cơ quan Báo. Về mặt chuyên môn, chị đảm đương công việc của nhiều phóng viên cùng lúc. Nhiều chuyên mục bình luận quan trọng của các ấn phẩm như Chuyện đầu tuần, Vấn đề tuần này, Hành trang hội nhập… do chị phụ trách được bạn đọc quan tâm theo dõi và phản hồi tốt. Điều dễ thấy là, những bài viết của chị luôn cập nhật cách thể hiện mới phù hợp với từng giai đoạn thông tin. Đó là kết quả của việc không ngại học hỏi cách viết của các thế hệ nhà báo đi trước, bạn đồng nghiệp và cả những thế hệ nhà báo trẻ là cách để chị làm mới những bài viết của mình. Nhà báo Hồng Thanh chia sẻ: “Học bạn đồng nghiệp chính là cách để cập nhật thông tin và cách thể hiện nhanh nhất. Mình không thể lúc nào cũng tự tin vào chính mình. Tại mỗi thời điểm, mình có thể lạc hậu với xu hướng mới. Vì thế, chịu khó đọc, tìm hiểu và sàng lọc những kỹ năng phù hợp chính là cách tăng sức hấp dẫn của thông tin đến bạn đọc tốt nhất trong giai đoạn cạnh tranh báo chí hiện nay. Và đó cũng là cách để nâng cao trình độ chuyên môn tác nghiệp của bản thân và chất lượng các bài viết”. Nữ “chiến sĩ Trường Sa” đầu tiên của Báo Hải Phòng Báo Hải Phòng có nhiều thế hệ phóng viên từng có mặt tác nghiệp trực tiếp tại quần đảo Trường Sa. Sớm nhất là nhà báo Ngọc Nghiêm từng đi công tác tại Trường Sa vào những năm 90 của thế kỷ trước. Sau đó, nhiều lớp phóng viên của báo Hải Phòng có mặt tại Trường Sa vào nhiều thời điểm tập trung tuyên truyền của cả nước hướng về biển, đảo. Song, hầu hết đều là nam giới. Báo Công luận Nhà báo Hồng Thanh là nữ nhà báo đầu tiên của Báo Hải Phòng có mặt tại quần đảo Trường Sa trong chuyến công tác nhiều ngày với đoàn của thành phố năm 2014. Từ quần đảo xa xôi, tiền tiêu của Tổ quốc, thông tin, hình ảnh được chị gửi về đất liền từng ngày, kịp thời cập nhật về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong giữ gìn chủ quyền biển đảo. Sau chuyến công tác dài ngày đó, loạt bài ký báo chí, ghi chép 8 kỳ “Không xa đâu Trường Sa ơi” của chị được đăng tải trên Hải Phòng hằng ngày thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Cùng với loạt bài này, chị còn nhiều loạt bài tuyên truyền về các nội dung, lĩnh vực khác được đánh giá cao như 12 kỳ phản ánh “30 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở Hải Phòng”; 4 kỳ tuyên truyền nội dung “Phân cấp: Trách nhiệm và quyền lực” và loạt bài về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15… Chị liên tục có tác phẩm đoạt giải báo chí của thành phố, có tác phẩm đạt giải tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng cùng nhiều giải thưởng khác. Ở cơ quan, vào kỳ bình chọn, đánh giá tác phẩm chất lượng cao hàng tháng, hàng quý, tên chị luôn có mặt trong danh sách biểu dương của Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan. Thành tích nhiều, kinh nghiệm làm báo không ít, song nhà báo Hồng Thanh vẫn từng ngày cố gắng bổ sung thêm chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kỹ năng viết mới, hiện đại, súc tích để nâng cao chất lượng tin, bài, đưa thông tin nhanh nhất, mới nhất và hấp dẫn đến bạn đọc. Chị luôn tâm niệm giữ vững đạo đức người làm báo, không chạy theo xu hướng thương mại hóa báo chí, tiếp tục hoàn thiện mình để có những tác phẩm báo chí đúng, trúng, hay đáp ứng yêu cầu đổi mới báo chí trong tình hình hiện nay, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhà báo Hồng Thanh được tặng nhiều giải thưởng báo chí của Hải Phòng, trong đó có nhiều giải cao như Nhất, Nhì, Ba. Gần đây nhất là Giải Nhất Giải báo chí Hải Phòng lần thứ 3 (năm 2011); Giải Nhất Giải Báo chí Hải Phòng lần thứ 5 (năm 2015). Năm 2015 chị đạt giải khuyến khích cuộc thi báo chí về Xây dựng Đảng của Hải Phòng. Năm 2016 chị đạt giải Nhất cuộc thi báo chí “Hải Phòng về chủ đề Hải Phòng – thành phố thân thiện”. Năm 2009, nhà báo Hồng Thanh có tác phẩm đạt giải tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng. Năm 2014, nhà báo Hồng Thanh được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen; UBND thành phố tặng bằng khen. Chị vinh dự được tặng Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa năm 2014.

Linh Chi

 

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo