47 tác phẩm góp mặt tại Triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam”

Thứ bảy, 22/09/2018 13:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/9 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Nhà Văn hoá Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức khai mạc triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam” lần thứ II.

Báo Công luận
 Toàn cảnh Triển lãm. Ảnh: Huy Hoàng

Tham dự khai mạc Triển lãm có đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Nhà Văn hóa - Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch CLB Ảnh báo chí, đồng chí Vũ Nhật Thăng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ, đồng chí Vũ Huyến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ, cùng đông đảo các hội viên câu lạc bộ, nhà báo và phóng viên đến tham dự và đưa tin.

Báo Công luận
 Đồng chí Nguyễn Thế Dũng phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Dũng khẳng định rằng đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực với câu lạc bộ cũng như đời sống báo chí, điều khá nổi bật năm nay là ảnh dự thi có bước tiến đáng kể so với năm trước về cả chất lượng lẫn nội dung, các ảnh dự thi năm nay đã phản ánh được những vấn đề thời sự không chỉ riêng ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh, thành phố vùng sâu vùng xa trên mọi miền Tổ quốc.

Báo Công luận
 Ban Tổ chức cùng các hội viên thưởng thức Triển lãm. Ảnh: Huy Hoàng

Những tác phẩm tham dự Triển lãm có chủ đề về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người, những nét đẹp của người lao động trong công việc sản xuất, cuộc sống sinh hoạt,...

Sau quá trình chấm giải nghiêm túc và công tâm, Ban Giám khảo đã chọn ra được 11 tác phẩm ảnh đoạt Giải thưởng gồm 01 ảnh Giải Nhất; 02 ảnh Giải Nhì; 03 ảnh Giải Ba; 05 ảnh Giải Khuyến Khích và tổng cộng có 47 tác phẩm ảnh được trưng bày triển lãm.

Báo Công luận
Các hội viên và công chúng thưởng thức các tác phẩm tại Triển lãm. Ảnh: Huy Hoàng

Tại Triển lãm, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm năm nay đoạt giải, Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Hiển với tác phẩm “Chung tay cùng bà con vùng lũ quét, sạt lở xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”; Giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Cường (Nguyễn Cường) với tác phẩm "Làm đẹp môi trường" và tác giả Lê Chí Cường với tác phẩm “Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam”; Giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Mạnh Cường (Nguyễn Cường) với tác phẩm “Công việc trên cao”, Phạm Đức Nghĩ với tác phẩm “Chúc mừng chiến thắng hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội”, Trịnh Toàn Năng với tác phẩm “Kỷ niệm với Việt Nam”; Giải khuyến khích thuộc về Phùng Trọng Tuệ với tác phẩm “Luyện võ”, Nguyễn Mạnh Hiển với tác phẩm “Nghề làm quế của người Tày” và tác phẩm “Bứt tốc” của “Vũ Thị Hương”.

Báo Công luận
 Đồng chí Vũ Huyến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ phát biểu tại Hội thảo Nghiệp vụ. Ảnh: Huy Hoàng

Cũng tại Triển lãm, Câu lạc bộ đã tổ chức Hội thảo Nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng chụp ảnh, bố cục ảnh và chú thích ảnh cho các hội viên.

Huy Hoàng

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội