Đại hội lần thứ nhất Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn - Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ năm, 03/05/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 3/5/2018, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN), Chi hội nhà báo các đơn vị chuyên môn (thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018- 2020.

Báo Công luận
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nam Nguyễn 
Dự Đại hội có các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN; Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm báo;  Lê Quốc Trung- Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; Nguyễn Thế Dũng- Chánh Văn phòng Đảng đoàn HNBVN, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan TƯ HNBVN, Giám đốc Nhà Văn hóa; Nguyễn Hòa Văn- Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử HNBVN, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN; cùng đại diện Ban Thư ký các Chi hội trong CQ TƯ Hội và toàn thể nhà báo, hội viên.

Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN, gồm các hội viên công tác ở các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí; Nhà Văn hoá; Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Cổng Thông tin Điện tử. Chi hội đã được Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà Báo Cơ quan Trung ương HNBVN ra quyết định thành lập ngày 22/12/2017.

Đây là Chi hội ghép tập hợp nhiều hội viên làm các nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hoá, tuyên truyền và hành chính, điện tử phục vụ thực hiện một phần công việc quan trọng thuộc chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương HNBVN. Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn là 1 trong 6 Chi hội nhà báo thuộc Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN.

Báo cáo của Ban Thư ký Chi hội (lâm thời) về kết quả hoạt động của Chi hội (trong thời gian hơn 4 tháng) và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới do đồng chí Nguyễn Hòa Văn trình bày, đã nêu rõ: Tính đến ngày 30/4/2018, tổng số hội viên trong Chi hội có 15 đồng chí. Đa số hội viên tâm huyết, yên tâm cống hiện phục vụ nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam.

 Nhiều hội viên có quá trình công tác tốt, có kinh nghiệm trong triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan đơn vị mình. Nhiều hội viên trẻ được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt... đây là thuận lợi lớn để Chi hội phấn đấu hoàn thành các nội dung, kế hoạch đã đề ra.

Báo Công luận
PGS. TS Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nam Nguyễn 

 

Nhiều hội viên trong Chi hội đã có những cống hiến xuất sắc cho công việc chung. Nhiều hội viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt đơn vị đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Các hội viên đều nêu cao tinh thần học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và đạo đức người làm báo. Trong Chi hội không có hội viên bị suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Bên cạnh những ưu điểm, hội viên trong Chi hội vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Sự quan tâm xây dựng Chi hội, bồi dưỡng đào tạo kết nạp hội viên trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Một số hội viên chưa tham gia nhiệt tình các hoạt động chung của Liên Chi hội tổ chức...

Từ những kết quả đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2018- 2020 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực giáo dục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái, nói không với tự diễn biến, tự chuyển hoá. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng.

Coi trọng việc giáo dục truyền thống cho hội viên; Chú trọng công tác phát triển hội viên; Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN đề ra.

 Động viên cổ vũ hội viên thực hiện có hiệu quả chức trách nhiệm vụ công tác được giao thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt Điều lệ của Hội, các quy chế, quy định, duy trì nền nếp các chế độ học tập sinh hoạt.

Động viên, giao chỉ tiêu cho hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao; Tích cực tham gia các Giải báo chí, đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia…

Báo Công luận
 PGS. TS Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN chúc mừng Ban Thư ký Chi hội  Nhà báo các đơn vị chuyên môn nhiệm kỳ 2018- 2020 . Ảnh: Nam Nguyễn

 

Đại hội đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và giá trị của các đồng chí đại biểu và hội viên. Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải pháp với mong muốn đưa hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, PGS. TS Nguyễn Thành Lợi- Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương HNBVN đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Chi hội trong hơn 4 tháng qua…

 Đồng thời, đồng chí đã có những ý gợi mở, nêu ra những nhiệm vụ quan trọng mà Chi hội cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới như: Thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; 

Chi hội cần tăng cường, đề cao nhiều hơn đến các hoạt động nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động của HNBVN, của Liên Chi hội và Chi hội

Báo Công luận
Đồng chí Vũ Đức Điển- Phó Tổng Thư ký tòa soạn, Phó Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nhà báo & Công luận tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội. Ảnh: Nam Nguyễn 

 

Đồng chí Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN cho rằng, đây là Chi hội ghép thuộc 4 đơn vị khác nhau nên các hội viên cần chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa, nhằm phát huy thế mạnh của đơn vị mình; Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn cần đề ra Chương trình hành động cùng các giải pháp thiết thực để các  hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018- 2020 gồm 3 đồng chí: Nguyễn Hòa Văn; Đỗ Thị Tuyết Thanh và Nguyễn Hải Vân. Ban Thư ký đã họp và bầu đồng chí Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng Thông tin Điện tử HNBVN, Phó Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN giữ chức Thư ký Chi hội Nhà báo các đơn vị chuyên môn.

Lan Vi

Tin khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội
Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

(CLO) Chiều 11/4, tại TP. Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

(CLO) Ngày 11/4, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Công tác hội