Gần 20 học viên tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng kịch bản talkshow”

Thứ tư, 18/07/2018 15:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 2 ngày (18-19/7/2018), tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng “Kỹ năng xây dựng chương trình Talkshow” cho gần 20 phóng viên, biên tập viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí.

Báo Công luận
 Nhà báo Phạm Thu Hiền, Biên tập viên Trung tâm Tin tức VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam hướng dẫn các học viên

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ lần này do Nhà báo Phạm Thu Hiền, Biên tập viên Trung tâm Tin tức VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam và là Giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trực tiếp giảng dạy.

Trong 2 ngày (18-19/7/2018) tại khóa bồi dưỡng, giảng viên Phạm Thu Hiền trao đổi, chia sẻ cùng các học viên những kinh nghiệm thực tế làm các chương trình Talkshow sao cho hấp dẫn, lôi cuốn độc giả đồng thời cũng truyền tải  thông tin chính xác, thông điệp nhân văn… Giảng viên cũng chia sẻ những quy trình xây dựng kịch bản Talkshow có: mở đầu, thắt nút, phát triển, cao trào, giải quyết/cởi nút vấn đề, Những lưu ý về trình tự sắp xếp thông tin trong kịch bản Talkshow để đẩy cảm xúc của khán giả thăng hoa nhất có thể.

Báo Công luận
 Các học viên tranh luận đề tài hết sức sôi nổi

Các học viên tại khóa Bồi dưỡng sau khi được chia nhóm và thực hiện đề tài của giảng viên giao cũng tranh luận sôi nổi và rút ra được kinh nghiệm cho mình trong quá trình tác nghiệp.

Báo Công luận
 Học viên Nguyễn Thị Việt Hoa là Phóng viên của kênh truyền hình VOV TV tham dự lớp bồi dưỡng

Tham dự khóa Bồi dưỡng, học viên Nguyễn Thị Việt Hoa (Phóng viên kênh truyền hình VOV TV) mong muốn sẽ học hỏi được những kỹ năng xây dựng kịch bản Talkshow mang phong cách báo chí hiện đại và hấp dẫn khán giả.

Báo Công luận
 Các học viên tại khóa Bồi dưỡng

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Cũng trong 2 ngày 18-19/7/2018, tại Hà Nội, Trung tâm cũng tổ chức khóa bồi dưỡng dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng tìm kiếm và khai thác thông tin quốc tế” do Nhà báo Hoàng Nhật – Phó Tổng Biên tập Báo Vietnam Plus hướng dẫn và khóa bồi dưỡng nghiệp vụ “Sản xuất chương trình phát thanh trực tiếp” do giảng viên Phạm Trung Tuyến là Phó Giám đốc Kênh VOV Giao thông quốc gia – Đài Tiếng nói VN hướng dẫn, giảng dạy.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội