Gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên

Thứ sáu, 16/06/2017 11:51 AM - 0 Trả lời

Ngày 15/6, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh (15/6/1992 - 15/6/2017) và 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

(CLO) Ngày 15/6, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh (15/6/1992 - 15/6/2017) và 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy vên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Thường trực Hội nhà báo của các tỉnh bạn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kì; lãnh đạo các sở ban ngành cùng 234 hội viên Hội Nhà báo tỉnh. [caption id="attachment_168363" align="aligncenter" width="1084"]Báo Công luận Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho các hội viên.[/caption] Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 25 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh. Những năm qua, Hội Nhà báo đã có những bước đi vững chắc. Hội đã củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hội cơ sở; đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động nhằm từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên. Đặc biệt, Hội thường xuyên xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kì đổi mới; nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí. 25 năm qua, Hội không ngừng phát triển, trưởng thành, là nơi tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Từ hơn 40 hội viên ban đầu, đến nay số hội viên của Hội đã tăng lên 234 người, sinh hoạt tại 5 liên chi hội và chi hội: Liên Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Chi hội Nhà báo Báo Thái Nguyên; Chi Hội Nhà báo Báo Quân khu I; Chi hội Nhà báo Báo Văn nghệ và Trung tâm Thông tin và Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác quản lý, bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo trên địa bàn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu về thông tin của nhân dân; bám sát tuyên tryền nhiệm vụ chính trị, sự phát triển đổi mới của tỉnh và những sự kiện chính trị của đất nước; tiếp tục đổi mới, hội nhập, phát triển về tuyên truyền và định hướng dư luận, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và nhà báo qua các thời kì đã có những chia sẻ, tham luận về các nội dung như: 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; đổi mới, nâng cao hoạt động Hội; nâng cao chất lượng cuộc thi “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” … Nhân dịp này, đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra đại diện cho Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 20 hội viên, tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hoàng Nhật

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội