(CLO) Chiều 6/9, tại Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động thương binh và Xã hội, tổ chức quốc tế ILO khai giảng “Lớp bồi dưỡng Nhà báo đưa tin về vấn đề mại dâm”, với sự tham dự của gần 20 học viên là các nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.
[caption id="attachment_119412" align="aligncenter" width="640"]
Nhà báo Lê Quốc Trung phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.[/caption]
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Nhà báo Lê Quốc Trung – Nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cố vấn cao cấp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chia sẻ: Mại dâm là một vấn đề rất nhạy cảm và tế nhị. Quan niệm của người dân, của cộng đồng về vấn đề này còn có nhiều cách nhìn và nhiều quan điểm rất khác nhau. Ngay trong quản lý nhà nước và ban hành luật pháp về vấn đề này cũng có những ý kiến trái chiều. Chính vì thế, công tác thông tin của báo chí về vấn đề này cũng còn rất nhiều khó khăn. Việc các tổ chức đã kết hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn này có ý nghĩ rất lớn, giúp các phóng viên, nhà báo có thêm những khía cạnh nhìn nhận mới và thông tin một cách đa chiều, khách quan nhất.
[caption id="attachment_119414" align="aligncenter" width="640"]
TS Khuất Thu Hồng phản đối việc miệt thị, phán xét phụ nữ bán dâm và việc đưa tin giật title, câu view, củng cố những quan niệm sai về tệ nạn này.[/caption]
TS. Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) cho biết: Việt Nam hiện có khoảng 32.000 người đang hoạt động mại dâm – theo con số của Bộ Lao động năm 2014. Còn theo ước tính của các chuyên gia thì con số này là khoảng 300.000 đến 500.000 người. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số phản ánh một phần nào đó của thực tế chứ không thể phản ánh đúng và đẩu đủ thực trạng của tệ nạn này hiện nay.
[caption id="attachment_119413" align="aligncenter" width="640"]
TS Lê Thị Hà cho biết, mục tiêu đến năm 2017 đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất 1 hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dam dược duy trì thường xuyên.[/caption]
Tệ nạn mại dâm là một vấn đề rất nhạy cảm nên quá trình và công tác truyền thông cũng đòi hỏi mỗi người làm báo phải nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc trên nhiều bình diện để tránh đưa ra nhứng định hướng sai cho dư luận và công chúng - TS Lê Thị Hà – Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động thương binh và Xã hội chia sẻ.
Khóa học sẽ bao gồm 3 phần: Mại dâm và lao động tình dục; truyền thông và mại dâm; đạo đức nghề nghiệp khi viết bài, đưa tin về mại dâm và người bán dâm.
Khoá bồi dưỡng diễn ra đến hết ngày 7/9/2016.
PV