Kiểm tra, giám sát hoạt động tại Hội Nhà báo tỉnh Nam Định

Thứ sáu, 11/05/2018 08:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo chương trình công tác thường xuyên, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Phan Hữu Minh, UVBTV, Trưởng Ban Kiểm tra làm trưởng đoàn cùng các chuyên viên của Ban đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành, Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Hội Nhà báo tỉnh Nam Định.

Báo Công luận
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động, những điểm nhấn đáng lưu tâm thời gian qua.  

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình công tác của Ban Chấp hành và các nhiệm vụ công tác Hội góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo về chính trị, nghiệp vụ, đạo đức, phong cách nghề nghiệp, nâng cao chất lượng báo chí, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Nhiều phong trào hoạt động của Hội vẫn được duy trì, đi vào nề nếp và đạt hiệu quả đáng ghi nhận như: Tổ chức Hội báo Xuân của tỉnh hàng năm (liên hệ với các cơ quan báo, tạp chí trong toàn quốc xin trao đổi ấn phẩm, năm 2018 triển lãm, trưng bày gần 500 ấn phẩm báo chí); Làm tốt công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải báo chí Quốc gia, hưởng ứng, tham gia “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”,

“Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”; Tham gia Hội báo Toàn quốc theo Cụm thi đua các tỉnh Khu vực Đồng bằng Duyên hải Bắc Bộ; Cử phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ HNBVN tổ chức …

Báo Công luận
Đoàn công tác do đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với BCH Hội Nhà báo tỉnh Nam Định.

Hội Nhà báo tỉnh Nam Định với 114 hội viên, sinh hoạt tại 6 Chi hội. Thường trực Hội đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thư ký các Chi hội căn cứ đặc điểm, đặc thù của từng Chi hội tổ chức tiến hành Đại hội nhiệm kỳ, lựa chọn giới thiệu các đồng chí có năng lực, uy tín, nhiệt tình tham gia hoạt động Hội. Đến hết tháng 12/2017 đã tổ chức xong tại 4 Chi hội.

Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên khi hành nghề, thời gian qua không có vụ việc hội viên, người làm báo kể cả Trung ương và địa phương vi phạm pháp luật, đạo đức nguời làm báo, Luật báo chí. 

Không có phóng viên, hội viên nào bị cản trở hay đe dọa khi tác nghiệp trên địa bàn. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đến các cơ quan báo chí, các Chi hội và hội viên.

Bên cạnh những thuận lợi, Hội Nhà báo tỉnh Nam Định vẫn gặp nhiều khó khăn. Hội Nhà báo tỉnh chưa có trụ sở riêng mà đang sử dụng nhờ phòng làm việc của Báo; không có biên chế, ngân sách được cấp hàng năm chỉ hơn 200 triệu (thấp nhất trong cả nước).

Với kinh phí hạn hẹp, một số hoạt động Hội còn hạn chế, tiến độ công việc không theo đúng kế hoạch. Ý thức trách nhiệm và nhận thức một số hội viên, trong đó có hội viên giữ trọng trách chưa cao, chưa thực sự xây dựng. 

Từ tháng 5/2016, đồng chí Trần Đại Quyết, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nam Định đột ngột từ trần, từ đó đến nay Hội Nhà báo tỉnh Nam Định vẫn chưa có chức danh Chủ tịch.

Báo Công luận
Đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo tỉnh Nam Định đã đạt được.  

Thay mặt Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Phan Hữu Minh đã biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua. Và đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Nam Định cần tích cực khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn đọng, phát sinh và những vấn đề khác.

Nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sắp xếp tổ chức từ các Chi hội cho đến Ban Chấp hành, văn phòng Hội tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động. Cần chú trọng công tác tổ chức hội như: Nề nếp sinh hoạt, công tác phát triển hội viên, việc đổi thẻ cho hội viên, thu nộp hội phí, chế độ báo cáo …

Trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa, đặc biệt là công tác phát triển hội viên; làm tốt công tác quản lý phóng viên, hội viên; thực hiện tốt 10 Quy định về đạo đức báo chí; phát huy tốt nhất vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tổ chức nhiều hơn nữa các lớp bồi dưỡng, đào tạo cho hội viên.

H.Nhật

 


Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội