Kỹ năng và xu thế làm báo đa phương tiện

Thứ năm, 07/06/2018 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là nội dung của chương trình bồi dưỡng" Kỹ năng làm báo đa phương tiện" do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (HNBVN) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình tổ chức, khóa học diễn ra từ ngày 6- 8/6, tại Thái Bình,

 

Báo Công luận
THS. Vũ Thế Cường- Giảng viên viên Khoa Phát thanh- Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) trao đổi, thảo luận và chia sẻ với các học viên về các nội dung về kỹ năng làm báo đa phương tiện.

Khóa học nhằm giúp các nhà báo hiểu được vai trò, xu thế của việc làm báo đa phương tiện, phân tích được chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, chọn lựa loại hình phù hợp cho thông tin tương ứng, biết sử dụng mobile để thực hiện tác phẩm báo chí đa phương tiện. 

Tham dự khóa học có hơn 20 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo Đảng địa phương trong khu vực. Giảng viên của khóa học là nhà báo, thạc sỹ Vũ Thế Cường- Giảng viên viên Khoa Phát thanh- Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Trong 3 ngày diễn ra khóa học, giảng viên cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ với các học viên về các nội dung như: Xu thế làm báo đa phương tiện; Vai trò của kỹ năng làm báo đa phương tiện với các tòa soạn;

Các thành phần của tác phẩm báo chí đa phương tiện; Các nguyên tắc làm báo chí đa phương tiện; Một số phần mềm hỗ trợ làm báo đa phương tiện bằng mobile; Một số thiết bị hỗ trợ làm báo bằng mobile và thực hành sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Theo chương trình khóa học, các học viên sẽ đi thực tế tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để thực hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện…

                                                                                     Phương Thảo

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội