Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao quà tri ân gia đình nhà báo Liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh

Thứ sáu, 30/03/2018 19:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/3, nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đến ấp Vàm Sáng, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thăm và tặng quà gia đình nhà báo Liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh

Báo Công luận
Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch HNBVN thắp hương cho nhà báo liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh 

Liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh (sinh năm 1945) là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại Cà Mau (nay là Thông tấn xã Việt Nam). Trong một trận càn quét ác liệt của Đế quốc Mỹ, chị đã hy sinh vào ngày 14/02/1970- lúc đó chị mới 25 tuổi.

Thắp nén nhang lên bàn thờ Nhà báo liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh, nhà báo Nguyễn Bé bày tỏ xúc động, tự hào vì nền Báo chí cách mạng Việt Nam có những phóng viên ưu tú như chị. Nhà báo Nguyễn Bé, ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của thân nhân liệt sĩ, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc. Thay mặt T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Bé đã tặng 1 phần quà và 2.000.000 đồng cho gia đình liệt sĩ.

Báo Công luận
Nhà báo Nguyễn Bé hỏi thăm và tặng quà cho thân nhân liệt sĩ Phan Thị Hồng Minh  

Được biết, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có hơn 600 nhà báo liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc. Chiến tranh đã đi qua, đất nước đã độc lập, thống nhất, nhưng ký ức về những nhà báo liệt sĩ sẽ không phai mờ, tấm gương chiến đấu, lao động sáng tạo, nhiệt huyết cách mạng và tên tuổi của các nhà báo liệt sĩ luôn ngời sáng trong những trang sử hào hùng của dân tộc, lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam. Họ mãi là niềm tự hào cho các thế hệ nhà báo hôm nay.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội