Một đêm diễn thành công và giàu cảm xúc!

Thứ hai, 01/10/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 30/9 tại Đài PT- TH Hải Phòng, đêm Khai mạc và Bán kết khu vực miền Bắc- Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI- năm 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với 16 tiết mục được trình diễn hết sức sôi động, nhiều màu sắc, bằng những lời ca, điệu múa ngọt ngào, bay bổng và say đắm các thí sinh nhà báo tài đã đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ, thú vị.

Báo Công luận
Đồng chí Thuận Hữu và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Mạnh 

Chương trình có sự hiện diện của các đồng chí: Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Trường Giang- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng; Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng; Nguyễn Hữu Doãn- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI- năm 2018; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đại diện Hội Nhà báo các tỉnh thành trên cả nước, các đơn vị tài trợ, bảo trợ thông tin cho chương trình; cùng đông đảo các phóng viên, nhà báo đến dự và đưa tin.

Báo Công luận
Ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ” với phần biểu diễn của NSƯT Tạ Minh Tâm.- Ủy viên Ban Giám khảo Liên hoan đã mở đầu cho đêm Liên hoan . Ảnh: Nguyễn Mạnh 

Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI- năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Công ty CP Người Sài Gòn tổ chức. Đêm Bán kết Miền Bắc được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Đài PT-TH Hải Phòng (THP), cùng kênh phát thanh tần số 93,7 Mhz và trực tuyến trên fanpage Truyền hình Hải Phòng và được tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình khác trên cả nước như: Kênh Truyền hình Nhân Dân, Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam…

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Hòa trong không khí ngày hội văn hóa đầy ý nghĩa của những người làm báo Việt Nam, từ không gian ấm cúng, hiện đại của trường quay S3 của Đài PT-TH Hải Phòng, khán giả đã được thưởng thức ca khúc “Thành phố Hoa phượng đỏ” với phần biểu diễn của NSƯT Tạ Minh Tâm- Ủy viên Ban Giám khảo, mở đầu cho đêm Liên hoan đầy sôi động và giàu cảm xúc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan khẳng định: “Trong hào khí của Mùa thu Cách mạng, thiết thực chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vòng bán kết khu vực miền Bắc đồng thời cũng là đêm khai mạc Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 được tổ chức tại Hải Phòng, Thành phố Hoa Phượng Đỏ xinh đẹp và mến khách. Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 nhằm làm phong phú hơn đời sống văn hóa - tinh thần của những người làm báo, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam”.

Báo Công luận
Tiết mục mở màn đêm thi của tốp ca đến từ HNB Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “Cụm thi khu vực miền Bắc tối nay là cụm thi đầu tiên mở màn cho các đêm bán kết khu vực. Những tiết mục được các thí sinh - nhà báo biễu diễn trong đêm nay sẽ cho chúng ta thấy những người làm báo Việt Nam không chỉ giỏi nghiệp vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, ngày đêm lao động sáng tạo, phấn đấu cho một nền báo chí chiến đấu, giàu tính nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, mà còn là những người rất tài năng, hát hay, múa đẹp, thể hiện tinh thần lạc quan, chan chứa niềm tin yêu cuộc sống.

 

Báo Công luận
Phần dự thi xuất sắc của thí sinh Hồng Nhung đến từ Chi hội nhà báo Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Đêm bán kết khu vực miền Bắc gồm có 16 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ 40 tiết mục được chọn vào Bán kết của các Hội Nhà báo phía Bắc, các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Trung ương Hội. Đêm bán kết đã diễn ra hết sức sôi động, nhiều màu sắc và mang lại cho khán giả không ít cảm xúc, ấn tượng đẹp.

 

Báo Công luận
Phần thi đầy cảm xúc của thí sinh Minh Châu- LCH nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN với ca khúc "Dòng sông ký ức". Ảnh: Nguyễn Mạnh
Các tiết mục tham gia Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI - 2018 tập trung chủ yếu vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và về tình yêu… Thật đáng khích lệ, có những tiết mục tự biên, tự diễn về truyền thống của đơn vị mình; nhiều tiết mục sáng tác hưởng ứng việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Báo Công luận
Ca khúc "Chiếc khăn Piêu" của các thí sinh đến từ LCH nhà báo Đài TNVN. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Với nhiều thể loại khác nhau: Âm hưởng dân ca, nhạc trữ tình- nhạc nhẹ và nhạc mang tính chất thính phòng, các thí sinh - nhà báo đã mang đến cho khán giả những lời ca tiếng hát, điệu múa ngọt ngào và nhiều màu sắc.

 

Báo Công luận
 Phần thi đấy ấn tượng của thí sinh Hảng A Chua với ca khúc "Bài ca trên núi”  đến từ Hội Nhà báo Yên Bái. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Đêm khai mạc- bán kết khu vực phía Bắc Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo mở rộng lần thứ VI- 2018 đã thực sự là cơ hội để các phóng viên, nhà báo thể hiện giọng hát, tình yêu và lòng tự hào về quê hương đất nước; đồng thời, mang dấu ấn rất riêng bởi các tiết mục trình diễn vừa đa dạng vùng miền vừa có nét đặc trưng độc đáo.

 

Báo Công luận
Nhà báo Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cảm ơn Đài PTTH Hải Phòng . Ảnh: Nguyễn Mạnh
Bên cạnh đó, với sự đầu tư, chuẩn bị công phu và phong cách biểu diễn đầy sức thu hút, đạt trình độ cao, cùng tinh thần “làm việc tốt- ca hát say mê hết mình” đã giúp các thí sinh- nhà báo toả sáng và cống hiến cho khán giả một “bữa tiệc” âm nhạc đầy màu sắc.

 

Báo Công luận
Tiết mục đầy sôi động đến từ HNB Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Mạnh  
Nhiều tiết mục của các thí sinh được Ban giám khảo và người xem đánh giá cao như: thí sinh Hồng Nhung- Chi hội Nhà báo Báo Đại biểu nhân dân với ca khúc “Người Hà Nội”; thí sinh Minh Châu- LCH Nhà báo Cơ quan T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam với ca khúc “Dòng sông ký ức”; thí sinh Hẳng A Chua- Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái với ca khúc “Bài ca trên núi”; cặp thí sinh Lam Ngọc và Thanh Giang- Chi hội nhà báo Đài PT-TH Hải Phòng, Hội Nhà báo TP Hải Phòng với ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng”; “Liên khúc: Trống Cơm- Ru em- Lý kéo chài” do tốp ca LCH nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn; Ca khúc “Những ánh sao đêm” do thí sinh Nguyễn Quang Long đến từ Hội Nhà báo TP. Hà Nội biểu diễn .

 

Báo Công luận
Tiết mục đặc sắc đến từ LCH nhà báo Đài TNVN. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Hội đồng giám khảo- những người “cầm cân nảy mực” của Đêm thi Bán kết khu vực miền Bắc là những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; NSƯT Tạ Minh Tâm- thành viên Hội đồng giám khảo; Ca sĩ Phạm Thế Vĩ- Giảng viên thanh nhạc (Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh), thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Lê Quang- Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo; Nhạc sĩ Tuấn Phương - Nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài THVN, thành viên Hội đồng giám khảo.

 

Báo Công luận
Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá về các tiết mục dự thi trong đêm khai mạc. Ảnh: Nguyễn Mạnh
Bằng uy tín nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, cùng tinh thần làm việc khách quan, công tâm nhất, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được những tiết mục xuất sắc nhất, xứng đáng nhất bước vào đêm chung kết diễn ra tại Thủ đô Hà Nội ngày 27/10/2018.

 

Báo Công luận
Tiết mục dự thi của LCH nhà báo TTXVN. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Đánh giá về chất lượng đêm bán kết khu vực phía Bắc, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Trưởng Ban giám khảo, không giấu được niềm xúc động: Có thể khẳng định, 16 tiết mục dự thi hôm nay đã đạt chất lượng rất tốt, thậm chí, có nhiều tiết mục quả thực đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi mang tính chất không chuyên. Các tiết mục dự thi hôm nay quả thực khiến chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi cách họ hát và tỏa sáng trên sân khấu, đã làm khó Ban Giám khảo trong việc lựa chọn các tiết mục đi tiếp vào vòng chung kết. Với sự cống hiến hết mình của các thí sinh- nhà báo và nội dung tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao đã góp phần đưa lại thành công tốt đẹp cho đêm khai mạc và bán kết khu vực miền Bắc”.

 

Báo Công luận
 BTC trao hoa và chứng nhận cho các thí sinh tham dự Liên hoan. Ảnh: Nguyễn Mạnh 
Thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan, đồng chí Hồ Quang Lợi trân trọng cảm ơn Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, cảm ơn Hội Nhạc sĩ Việt Nam với vai trò là giám khảo Liên hoan; Đài PT-TH Hải Phòng đã tổ chức truyền hình trực tiếp; Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tiếp sóng chương trình trực tiếp này. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (THACO), Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines và Hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific Airlines đã đồng hành cùng Liên hoan, cảm ơn Công ty Cổ phần Người Sài Gòn đã phối hợp với các đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Liên hoan.

                                                                                                                                                                                                                            Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội