Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Ba Lan ký văn bản hợp tác

Thứ ba, 28/11/2017 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/11, tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi và Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Barbara Szymanowska đã ký Bản Ghi nhớ giữa TTXVN và PAP (Thông tấn xã Ba Lan).

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27- 30/11 của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan và Phu nhân.

Báo Công luận

Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Ba Lan ký văn bản hợp tác. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Theo Bản Ghi nhớ nhằm trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa hai cơ quan, TTXVN và PAP hằng ngày trao đổi các tin văn bản, ảnh và video (bằng tiếng Anh) để biên tập và đăng tải trên các kênh thông tin của mình.

Hai hãng thông tấn cũng nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên ở mỗi nước.

Việc ký kết Bản Ghi nhớ với PAP phù hợp với chủ trương của TTXVN về tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phát triển kênh thông tin đối ngoại của mình, đưa thông tin về thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, môi trường đầu tư- kinh doanh, du lịch của Việt Nam tới công chúng Ba Lan; đồng thời mang lại một nguồn thông tin trực tiếp từ khu vực Trung Âu- nơi TTXVN chưa có cơ quan thường trú.
Việc mở rộng hợp tác giữa TTXVN và PAP cũng phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế.

TTXVN và PAP đã ký Thỏa thuận hợp tác và thiết lập quan hệ từ năm 1978. Tuy nhiên, do những biến động lịch sử, thỏa thuận đến nay không còn hiệu lực.

Thông tấn xã Ba Lan PAP được thành lập từ năm 1918, là cơ quan thông tin lớn nhất Ba Lan với khoảng 300 phóng viên tin, ảnh hoạt động tại Tổng xã ở Thủ đô Warsaw, cung cấp thông tin chính xác và toàn diện cho các cơ quan truyền thông hàng đầu, các cơ quan chính phủ và các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nhân trong và ngoài Ba Lan./.

TTXVN

                                                                              

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội