Tìm giải pháp đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ năm, 19/04/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong không khí sôi động và dân chủ, với nhiều nội dung trọng tâm, quan trọng được đề cập, sau ba ngày (15-17/4/2018) làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và mang tính xây dựng, tại Cửa Lò, Nghệ An, Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã kết thúc tốt đẹp.

Đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam đã vinh dự được đón đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến chia vui và phát biểu chỉ đạo. 

Đồng chí nêu rõ: “Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua HNBVN đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, triển khai có hiệu quả các chương trình, hành động công tác Hội, tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đặc biệt, tôi đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của HNBVN trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”. 

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao việc HNBVN đã đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa bài trên báo điện tử, góp phần quản lý báo chí hiệu quả, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” của các cơ quan báo chí trong thời gian qua…  

Đồng chí cho rằng, tất cả những biện pháp đó đã tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội Nhà báo, góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân…

Báo Công luận
 Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu trao cờ thi đua cho các tập thể Hội xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Bên cạnh việc biểu dương những thành tích đã đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, có một bộ phận không nhỏ những người cầm bút suy thoái, một số bộ phận nhất định vốn kiến thức còn mỏng, thậm chí không theo kịp sự phát triển mặt bằng kiến thức của xã hội, nên những bài báo không mang tính dẫn dắt, định hướng dư luận, mà đôi khi có tác dụng không tốt, thể hiện sự không chuẩn xác về mặt nội dung… 

Bên cạnh đó, gần đây do điều kiện phát triển của phương tiện thông tin, internet, mạng xã hội nên các nhà báo có nhiều điều kiện thuận lợi tác nghiệp, cũng chính vì vậy nhiều nhà báo trở nên hời hợt trong tác nghiệp, “xào nấu” tin bài, cẩu thả khi lấy thông tin trên mạng xã hội. 

Chính sự lao động nghề nghiệp không nghiêm túc ấy đã khiến cho sự đóng góp của các nhà báo vào xã hội giảm đi. “Khi chúng ta cầm bút không viết bằng sự thôi thúc của nội tâm, bởi đòi hỏi cao đẹp của sứ mệnh nghề nghiệp của người làm báo, mà viết vì lợi, vì tiền, vì danh… thì sẽ bị tha hóa. 

Trong đội ngũ những người làm báo, cũng có những cây bút đang rơi vào tình trạng đó. Đây là hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động của các tổ chức Hội mà các cấp Hội cần nghiên cứu khắc phục đẩy lùi trong thời gian tới”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí và HNBVN hiện nay hết sức nặng nề. Vì thế, đồng chí mong muốn và đề nghị HNBVN với việc phát huy truyền thống tốt đẹp và những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn, tiếp tục hướng dẫn, khích lệ các tổ chức Hội, các cơ quan báo chí và người làm báo cần làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, để tổ chức HNBVN thực sự là ngôi nhà chung ấm áp của người làm báo cả nước.

Ngày 16/4/2018, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Nhiều phát biểu tại hội nghị đã đề cập đến các vấn đề “nóng” và mong rằng Hội Nhà báo VN cần phát huy vai trò, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin & Truyền thông, có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa trong việc lãnh đạo và quản lý báo chí, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi một cách hợp lý đối với các hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trước việc Quy hoạch, sắp xếp lại báo chí… Cũng trong chiều 16/4, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã họp để bàn thảo và quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần nâng tầm thương hiệu, chất lượng và uy tín cho Giải.

Nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, củng cố niềm tin

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, năm đầu tiên thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên, trong năm 2017, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Báo Công luận
 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết hoạt động Hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X do đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trình bày, đã nêu rõ: Thời gian qua, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo đã không ngừng được nâng cao, các tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú hơn, hiệu quả hơn, thu hút được đông đảo đội ngũ tham gia. 

Các hoạt động đó đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nêu cao vai trò và vị thế của giới báo chí cả nước và của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí, đời sống xã hội, được dư luận đánh giá cao; Hay như lời khẳng định của đồng chí Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, công tác Thi đua - khen thưởng trong các cấp Hội tạo bước chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu; đã trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết những người làm báo; động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Hội nghị này, đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các đại biểu từ thực tiễn công tác của mình, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, tập trung thảo luận đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong năm 2017 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung vào các nguyên nhân chủ quan, để từ đó đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Xây dựng đô%3ḅi ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt trong tình hình mới.

“Tháo gỡ” nhiều vấn đề  bằng những giải pháp đột phá

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng kinh nghiệm thực tiễn của mình, tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế,  khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân; đồng thời thảo luận, hiến kế, đề xuất giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức HNBVN.

Rất nhiều vấn đề “nóng” đã được đưa ra, thảo luận tại hội nghị. Trong đó, các đại biểu đã đưa ra những khó khăn, trở ngại trong hoạt động của các cấp Hội khi Điều lệ Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa X chưa được thông qua; Những trăn trở của các cơ quan báo chí, các nhà báo trước Đề án Quy hoạch báo chí từ nay đến năm 2025; Việc phát huy vai trò của báo chí, nhà báo - hội viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Cách thức thực hiện cũng như vai trò của cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương đối với việc quản lý phóng viên thường trú; tăng cường công tác giáo dục đạo đức các hội viên - nhà báo và có quy định riêng về trách nhiệm của hội viên - nhà báo khi tham gia mạng xã hội; Thách thức của báo chí trong cuộc cách mạng 4.0…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCNVN, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HNBVN trao  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho nhà báo Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể Hội xuất sắc; tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho 33 tập thể và 152 cá nhân vì “Đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2016”.

Tất cả các vấn đề được đưa ra thảo luận đều rất thiết thực, thời sự và một số vấn đề phần nào đã được giải đáp thỏa đáng và đưa ra những hướng dẫn cụ thể, hợp lý. 

Đặc biệt, tại hội nghị, Chủ tịch Thuận Hữu cho biết một nội dung quan trọng là Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quyết định số 979/QĐ-HNBVN về việc chuyển hội viên là phóng viên thường trú về sinh hoạt hai chiều tại các Hội địa phương, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, đội ngũ phóng viên thường trú tại địa phương. 

Sắp tới, HNBVN sẽ có hướng dẫn cụ thể, xin ý kiến của các cấp Hội và sẽ ban hành Quy định này để thực hiện. Tháo gỡ được vấn đề này, kỳ vọng sẽ góp phần “thanh lọc môi trường truyền thông”, tạo bước chuyển biến tích cực, thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp. Và để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề hoạt động của năm 2018, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, Chủ tịch Thuận Hữu đề nghị các cấp Hội đầu tư nghiên cứu, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như chất lượng báo chí, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm.

Báo Công luận
 Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Đó là, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhà báo; thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trước hết là trong nội bộ những người làm báo. 

Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề đưa phóng viên thường trú về sinh hoạt tại địa phương; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tham gia mạng xã hội một cách có trách nhiệm. Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; Đào tạo bồi dưỡng người làm báo theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ làm báo.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), tiến tới tổ chức Hội nghị tổng kết ở Trung ương Hội vào năm 2019, trên cơ sở đó tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển báo chí và tổ chức Hội. Đề xuất các giải pháp để cùng các cơ quan liên quan thực hiện tốt Đề án Quy hoạch, sắp xếp báo chí . 

Đặc biệt, phát đô%3ḅng đợt thi đua đặc biệt, rô%3ḅng khắp trong tất cả các cấp Hô%3ḅi và hô%3ḅi viên thực hiê%3ḅn tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hô%3ḅi X Hô%3ḅi Nhà báo Viê%3ḅt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)…

Có thể nói, Hội nghị tổng kết năm nay diễn ra trong không khí của những ngày kỷ niệm 68 năm thành lập HNBVN được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và đưa ra được các vấn đề cốt lõi, thiết thực trong hoạt động công tác hội. Những vấn đề được đặt ra trong Hội nghị, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá kỳ vọng sẽ sớm được “hiện thực hóa” trên thực tiễn, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong các cấp Hội, nhằm xây dựng một tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, uy tín.

 Sáng 15/4 đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác Nghiệp vụ, công tác Hội và công tác Văn phòng: Đây là dịp để các đại biểu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực, phát huy những cách làm mới, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội hiệu quả hơn, thiết thực hơn. 

Chiều 15/4, đã diễn ra cuộc họp Ban Kiểm tra (HNBVN) nhằm đánh giá hoạt động của công tác kiểm tra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam đến nay và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, cần đưa ra các chương trình, kế hoạch và cách thức thực hiện để sớm khắc phục tình trạng thụ động trong công tác này, góp phần đưa công tác kiểm tra phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Báo Công luận
 
Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội