Trao giải báo chí toàn quốc “Tự hào Nông dân Việt Nam” 2017- 2018

Thứ sáu, 05/10/2018 16:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/10/2018, tại trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay đã diễn ra họp báo công bố 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018" và Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018".

Báo Công luận
Toàn cảnh buổi lễ trao Giải. Ảnh: Nam Nguyễn 
Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức và giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam và Công ty CP Phân bón Bình Điền trực tiếp phối hợp thực hiện.

Sau gần 1 năm phát động (từ 15/10/2017 đến 15/9/2018), Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.400 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm được trao giải lần này đã được Ban Tổ chức tuyển chọn, đánh giá qua 3 vòng, gồm: sơ tuyển, sơ khảo và chung khảo. Theo đó, Ban Tổ chức đã chọn ra được 77 tác phẩm (55 tác phẩm từ hơn 1.100 tác phẩm gửi về Báo NTNN để đăng tải trên Báo NTNN và 22 tác phẩm từ gần 250 tác phẩm do các Chi hội Nhà báo gửi về để lọt vào vòng sơ khảo. Tiếp đến, Ban Tổ chức đã chọn lựa được 25 tác phẩm lọt vào chung khảo.

Báo Công luận
Ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại Lễ trao Giải. Ảnh: DV 
Ban Giám khảo gồm 5 thành viên là những nhà văn, nhà báo nổi tiếng đã chấm điểm và nhận xét kỹ lưỡng từng tác phẩm. Kết quả, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chất lượng từng tác phẩm, các thành viên Ban Giám khảo đã tiến hành chấm và chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 Giải Nhất (trị giá 40 triệu đồng), 2 Giải Nhì (mỗi Giải 20 triệu đồng), 3 Giải Ba (mỗi Giải 10 triệu đồng) và 5 Giải Khuyến khích (mỗi Giải 5 triệu đồng).

Giải Nhất của Giải báo chí Toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2018 đã thuộc về tác phẩm: “Chủ tịch Hội Cựu chiến binh “bao đồng” việc làm giàu” của tác giả Minh Tâm - Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Báo Công luận
Ông Lưu  Quang Định - TBT báo NTNN/Dân Việt phát biểu đánh giá về chất lượng các tác phẩm tham dự Giải. Ảnh: DV
Phát biểu tại buổi Lễ trao giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017-2018, nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 cho biết: Đây là lần thứ 2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí Tự hào Nông dân Việt Nam và giao Báo NTNN/Dân Việt trực tiếp tổ chức thực hiện. Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức của Báo NTNN… Đã thành thường lệ, trong 5 năm qua, cứ vào dịp tháng 10 này, chúng ta lại có mặt tại đây để tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí Tự hào NDVN cho những tác giả đã có những tác phẩm xuất sắc nhất viết về chân dung những người nông dân Việt Nam dám nghĩ, dám làm, đã được phản ánh chân thực trên từng trang báo. Các tác phẩm được trao giải hôm nay đã được Ban Giám khảo tuyển chọn, đánh giá qua 3 vòng, nghiêm túc, khách quan và đảm bảo chất lượng chuyên môn”. 

Báo Công luận

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam  và ông Phạm Tiến Nam  - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN trao giải cho tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Nam Nguyễn 

Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: “ Tác phẩm tham dự cũng như những tác phẩm, tác giả được chọn trao giải và các nhân vật nông dân, các HTX kiểu mới, mô hình tổ - đội hợp tác mới… trong các tác phẩm, có tính đại diện cho hầu hết các vùng miền, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong cả nước. Và đặc biệt, dưới góc nhìn nhân văn, sắc sảo của các nhà báo, những người nông dân được phản ánh, được nêu gương, đều có điểm chung là những nông dân của thời kì mới; không chỉ chịu khó, chắt chiu mà còn đầy ý chí táo bạo dám nghĩ, dám làm, giàu khát vọng xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương; là những nông dân trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; là những nông dân toàn cầu có tầm nhìn xa, trông rộng, chủ động đi ra thế giới để học hỏi...”.

Báo Công luận

Nhà báo Lưu Quang Định - TBT báo NTNN/Dân Việt, Phó trưởng Ban Thường trực BTC Giải và ông Phan Quốc Nam - đại diện Công ty CP phân bón Bình Điền  trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: Nam Nguyễn

Để thấy rõ hơn những thành công đạt được của Giải Báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 - 2018, nhà báo Lưu Quang Định - TBT báo NTNN/Dân Việt, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Giải nêu rõ: Qua đánh giá sơ bộ, giải báo chí năm nay có những tác phẩm rất đa dạng về vùng miền, theo đó các tác phẩm đã tập trung phản ánh gương nông dân điển hình từ miền núi, tới đồng bằng, miền biển. Điều đáng lưu ý là, nhiều tác phẩm đã khai thác được các chân dung với những cách làm mới, độc đáo …

Mặc dù tiêu chí của giải là gương chân dung người thực, việc thực nhưng đối tượng phản ánh trong các bài dự thi năm nay rất phong phú, không chỉ bó hẹp ở một chân dung điển hình mà đó còn là những hợp tác xã kiểu mới làm ăn hiệu quả, những mô hình tổ - đội hợp tác, là những nhóm người cùng say mê làm nông nghiệp sạch đã bắt tay với nhau để đưa thịt lợn sạch, gà sạch, rau sạch đến người tiêu dùng…  Văn phong, cách thể hiện của các tác giả cũng rất hấp dẫn và đầy chất thơ, chứ không bình bình, nhàm chán như hầu hết các bài viết về gương người tốt, việc tốt lâu nay. Đáng lưu ý, cuộc thi còn thu hút được những tác giả không phải là nhà báo chuyên nghiệp mà làm ngành nghề khác như giáo viên…”, nhà báo Lưu Quang Định khẳng định.

Báo Công luận

TS. Trần Bá Dung - Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo VN), Phó trưởng Ban giám khảo Giải báo chí và ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư (Hội NDVN) trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Nam Nguyễn 

Đánh giá về những nét mới của cuộc thi viết năm nay, TS. Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam), thành viên Ban Giám khảo cho biết: Qua 5 năm đồng hành cùng cuộc thi, điều chúng tôi tâm đắc nhất chính là mỗi năm quy mô lại lớn hơn, ví như năm nay, có tới gần 1.400 tác phẩm gửi về tham dự; điểm mới thứ 2 chính là sự phong phú về mặt nội dung, đặc biệt các bài đạt giải đều bám rất sát các tiêu chí của Chương trình bình chọn Tự hào Nông dân Việt Nam. Đây cũng là điểm mới mà không phải năm nào cũng có. 

Điều tôi tâm đắc nhất là những nông dân của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, không còn chân lấm tay bùn nữa mà họ làm giàu bằng trí tuệ, đặc biệt ngày càng nhiều người trẻ tham gia làm nông nghiệp. Và cuối cùng, quan trọng nhất là nhân vật có ảnh hưởng tới cộng đồng hay không. Ví dụ nhân vật đó tạo được việc làm cho bao nhiêu người, tham gia liên kết hay không, đây chính là yếu tố đánh bạt mọi tiêu chí khác. Và cuối cùng tôi khâm phục những người nông dân ham học, ham làm giàu, nhất là câu chuyện về bác Khanh trong bài viết đạt giải Nhất, người đã quyết định đi học dược nhưng không phải về làm hiệu thuốc mà để thanh minh cho cây bưởi trước thông tin: ăn bưởi bị ung thư vú. Khi đọc đến chi tiết này tôi rất xúc động”, Nhà báo Trần Bá Dung chia sẻ.

Báo Công luận
TS. Trần Bá Dung- Trưởng Ban Nghiệp vụ (HNBVN) đánh giá về những nét mới của cuộc thi viết năm nay. Ảnh: DV
Năm nay có một điểm đặc biệt so với năm ngoái là Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã trao tặng Bằng khen cho các tác giả đoạt Giải Báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 đối với các Giải Nhất, Nhì, Ba.

Ngay sau Lễ trao giải năm 2017- 2018, Ban Tổ chức đã tiếp tục phát động Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam lần thứ 6 (2018 - 2019).

Báo Công luận
Đại diện Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn trao tặng Bằng khen cho các tác giả đoạt Giải . Ảnh: DV
Cũng nằm trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2018, trước Lễ trao Giải báo chí, BTC đã tổ chức chương trình họp báo công bố 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018" và Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 6.

Tiếp nối thành công từ 5 lần tổ chức Bình chọn và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc trước đây, trên cơ sở 148 hồ sơ đề cử của 63 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bình chọn chung khảo của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã nghiên cứu, đối chiếu với 4 tiêu chí và cân nhắc kỹ lưỡng, chọn ra được 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018”. Đây là những hội viên, nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam gồm: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Theo đó, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” sẽ được tổ chức trọng thể và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 14/10/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội